Giả tâm thần để đánh CSGT

Thứ Hai, 28/01/2008, 08:22
Khi được hỏi về tiền sử bệnh tâm thần của Bùi Đức Hậu, nhiều người dân ở ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) đã rất ngạc nhiên. Có người còn khẳng định Hậu là người bình thường, chỉ có ỷ lại vào cha làm cán bộ huyện nên hay kiếm chuyện đánh người.

>> Con “quan” nẹt pô khiêu khích CS 113

Ngày 27/1, chúng tôi có mặt tại ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An), gặp gỡ nhiều người dân ở đây để tìm hiểu tiền sử bệnh tâm thần của Bùi Đức Hậu, đã đánh cùng lúc 4 chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ, tất cả những người được hỏi đều trả lời không hề thấy bất kỳ biểu hiện nào của người bệnh tâm thần ở người này. Nhiều người còn rất ngạc nhiên khi nghe hỏi có thấy Hậu từng mắc bệnh tâm thần hay không.

Chị bán nước mía ven đường nói: "Mấy chú hỏi cái gì về Bùi Đức Hậu bà con ở đây đều biết, còn hỏi về bệnh tâm thần thì không. Đơn giản là cậu ta là một thanh niên bình thường, chỉ hơi ỷ lại vào cha mình là một cán bộ lãnh đạo huyện nên thường kiếm chuyện đánh người vậy thôi".

Còn anh chạy xe ôm ở đầu cổng vào ấp Bình Cang 1, thì nói: "Bà còn ở đây rất bất bình trước luồng dư luận cho rằng Bùi Đức Hậu từng mắc bệnh tâm thần, cần tiến hành giám định lại trước khi xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Phải chăng đây là cách vẽ đường cho hươu chạy, chỉ cần có được tờ giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần là không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu việc này xảy ra, sau này Hậu chẳng những không nhìn ra sai phạm của mình mà còn được nước càn quấy hơn".

Nhiều người còn đặt vấn đề bệnh tâm thần sao vào được Trường Thiếu sinh quân ở TP Hồ Chí Minh rồi bị đuổi do quậy phá? Tâm thần sao Công ty Việt Mỹ thu nhận vào làm công nhân? Tâm thần sao từ các cấp học của Hậu không được nhà trường phát hiện…?

Ngay cả khi trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Bùi Đức Sở, cha của Bùi Đức Hậu, đương nhiệm chức Phó Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch HĐND huyện Thủ Thừa, cũng không hề đề cập đến việc con mình có mắc bệnh tâm thần hay không.

Ông Sở chỉ cho biết hiện cho Hậu nghỉ làm việc ở Công ty Sản xuất thức ăn gia súc Việt Mỹ để chờ Công an huyện Thủ Thừa xử lý theo quy định của pháp luật. Ông còn cho biết, không hề có bất kỳ động thái nào can thiệp để con mình không bị cơ quan pháp luật xử lý.

Theo một số cán bộ hưu trí ở khu vực ấp 5, xã Nhị Thành (Thủ Thừa) - nơi Hậu tấn công các chiến sĩ Công an, thì hành vi của Hậu là nghiêm trọng, vì đã tấn công cùng lúc 4 chiến sĩ Công an đang thi hành công vụ.

Vẫn theo nhóm cán bộ hưu trí này, việc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ không cần đến yếu tố định lượng tỷ lệ thương tật như hành vi cố ý gây thương tích.

Khi được chúng tôi hỏi có biết Hậu từng mắc bệnh tâm thần hay không thì nhiều cán bộ hưu trí ở ấp 5, xã Nhị Thành trả lời là không. Vì ấp Bình Cang 1 tiếp giáp với ấp 5 (khu vực thị tứ Cầu Voi) nên Hậu thường xuyên sang chơi, ai cũng thấy đó là một thanh niên khỏe mạnh, không có biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần.

Đến chiều 27/1, cơ quan điều tra Công an huyện Thủ Thừa cho hay đã hoàn tất việc lấy lời khai nhân chứng, người bị Hậu tấn công. Qua đó cho thấy dấu hiệu tội phạm đã có, hiện đang chờ họp với VKSND huyện Thủ Thừa trong vài ngày tới.

Sau cuộc họp này, cơ quan điều tra mới đưa ra quyết định chính thức là có khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ hay không. Điều đó cho thấy việc nguồn tin Bùi Đức Hậu từng mắc bệnh tâm thần đã được cơ quan điều tra loại trừ

Nhã Phong
.
.
.