Gia Lai: Những khu tái định cư không điện, nước

Thứ Ba, 04/07/2006, 13:24

Gần đây, tỉnh Gia Lai triển khai xây dựng nhiều khu tái định cư cho những người dân đã hiến đất cho các dự án quy hoạch, thế nhưng khi xây dựng, các đơn vị thi công lại “quên” thiết kế hệ thống điện nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Nhiều người dân ở khu tái định cư Công ty Cổ phần cơ giới nông nghiệp Gia Lai bức xúc: "Chúng tôi chấp hành chủ trương của tỉnh tháo dỡ nhà, giao trả mặt bằng cho dự án quy hoạch và đến khu tái định cư ở gần cả năm nay vẫn chưa có điện sinh hoạt... Sống giữa thành phố mà như ở rừng làm sao chịu được!".

Những người dân ở khu tái định cư là những nông dân trước kia sống ở địa bàn các phường Hoa Lư, Hội Phú, Hội Thương và Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai đã sớm chấp hành chủ trương của tỉnh, nhận đền bù và tiến hành giải tỏa đến nơi ở mới để nhường đất cho dự án quy hoạch. Thế nhưng khi đặt chân đến nơi ở mới đã gặp phải khá nhiều khó khăn, không đất sản xuất, điện nước không có. Khắc phục trước mắt nỗi khổ này, một số người đã nhờ các hộ dân sống lân cận, cho sử dụng điện ké nhưng ngược lại phải trả tiền với giá cao hơn gấp nhiều lần. Theo tính toán, trung bình mỗi hộ dân dùng điện nhờ phải trả tiền điện sinh hoạt tăng gấp 4 lần so với mức bình thường…

Còn ở khu tái định cư trại kỷ luật quân đội, nơi sắp xếp cho hàng trăm hộ dân thuộc diện giải tỏa đường Hồ Chí Minh đến ở, hiện tại đã có nhiều gia đình ra đây xây nhà ở tạm và gặp không ít khó khăn tương tự. Nước và điện sinh hoạt đều không có nên phải mua với giá cao từ các hộ xung quanh.

Ban đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư các dự án này) cho biết, quyền mắc điện nước là do Điện lực Gia Lai và Công ty Cấp thoát nước Gia Lai. Còn phía Điện lực Gia Lai thì cho biết đã xúc tiến việc lắp điện tại các khu tái định cư nhưng khó khăn vì khi thiết kế một số khu dân cư, cơ quan lập dự án đã quên mất mặt bằng thi công đường điện. Vỉa hè chỉ có từ 1,2 đến 2m, hiện nay đã thi công hệ thống cấp, thoát nước nên không còn chỗ đặt trụ điện.

Theo phía ngành Xây dựng cho biết, ngày 8/6/2006, Sở Xây dựng Gia Lai đã cấp giấy phép xây dựng đường điện ở 5 khu tái định cư trên địa bàn Gia Lai, nhưng ngành Điện cho rằng không chỉ rõ vị trí nên không thể thi công được. Sở Xây dựng Gia Lai cũng thừa nhận việc xây dựng các khu tái định cư ở Gia Lai có nhiều bất cập về quy trình và thiết kế do chủ đầu tư không sâu sát, khi duyệt dự án đầu tư thiếu thiết kế phần cấp điện, nước, cây xanh…

Trước nỗi bức xúc của người dân, UBND tỉnh Gia Lai đã có nhiều cuộc họp phê bình đơn vị chủ đầu tư đã chậm trễ trong việc kiểm tra giám sát việc xây dựng các khu tái định cư cũng như thiếu sót trong việc phê duyệt thiết kế dự án… UBND tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị điện, nước nhanh chóng khắc phục sự cố chậm trễ trên.

Tuy nhiên, cuộc sống người dân ở các khu tái định cư là ổn định lâu dài nên hệ thống điện nước, cơ sở hạ tầng phải đảm bảo theo quy định, không thể khắc phục theo kiểu "chữa cháy" tạm thời

Ngọc Như
.
.
.