Đường bê tông 7 năm hóa cát

Thứ Tư, 16/12/2009, 15:06
Suốt chiều dài 1.300 mét của con đường bê tông hóa đi qua hai thôn Tây Thượng và La Ỷ của xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), các điểm khai thác cát sạn đi qua hai thôn đã biến con đường liên xã này thành một "điểm đen" của giao thông xã. Đã rất lâu nhưng những bức xúc của người dân nay vẫn chưa được giải quyết.

Con đường "cát hóa"

Từ năm 2003, nhân dân hai thôn Tây Thượng, La Ỷ được Nhà nước đầu tư con đường bê tông hóa theo dự án WB2 của Chính phủ (vốn huy động từ xã bỏ ra 30% và Chính phủ tài trợ 70%), Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhưng sau khi con đường bê tông được thông tuyến thì bà con chỉ vỏn vẹn có 1 tháng là đúng với cái tên "đường bê tông", còn tháng tiếp theo cát của các đơn vị khai thác bán cho các nhà thầu xây dựng đã phủ dầy một lớp lên tới 10 centimet.

Từ đó đến nay, con đường chưa bao giờ được gọi là đường bê tông nữa mà chỉ có thể gọi là đường "cát hóa". Đúng như cái tên mới mà mọi người đặt cho là con đường cát, bởi cát phủ dầy bề mặt đường bê tông, tràn vào nhà dân, chảy xuống cả những mương cống thoát nước…

Nhộn nhịp những công trường khai thác cát.

Nguyên nhân dẫn đến điều này là trên địa bàn xã có đến ba điểm khai thác cát sạn trên đoạn cuối sông Hương. Theo quan sát của chúng tôi, thì những chuyến xe chở đầy cát không che đậy, không có bảo hiểm cứ thế "vô tư" trút một phần cát có trên thùng xe xuống con đường của hai thôn. Đã hơn 6 năm nay, trước tình trạng đó cũng có nhiều biện pháp được nhân dân và chính quyền cùng nhau đưa ra nhưng vẫn chưa có kết quả... Hậu quả của nó chưa dừng lại ở đó, nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trên đoạn đường này do tránh xe chở cát và rơi vào các ổ gà do cát sạn tạo ra trên đường bê tông.

"Trả lại tên em"

Trả lời chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thượng cho hay: "Đây là vấn đề chúng tôi luôn đưa ra trong các cuộc họp với cấp huyện, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời cụ thể. Xã không thể yêu cầu các đơn vị khai thác cát sạn ngừng hoạt động vì các đơn vị này đều có giấy phép khai thác hợp pháp của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cấp".

Người dân xã đã có rất nhiều đơn kiến nghị lên cấp xã nhưng chưa có hướng giải quyết. "Bức xúc quá, những người dân hai thôn Tây Thượng, La Ỷ đã đưa lực lượng dân phòng thôn, xã nhiều lần điều động dân quân xã ra để cấm các xe chở cát vào. Nhưng được một thời gian đâu lại vào đó" - ông Kiên cho biết thêm.

"Xã chỉ có thể yêu cầu các đơn vị khai thác mua và bán cát trên đoạn địa bàn xã đi qua hai thôn, che phủ kín bạt, cần có những biển báo và đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như an toàn trật tự cho giao thông. Cùng với đó kiến nghị lên cấp huyện sớm có phương án xử lý vấn đề bức xúc trên. Để con đường bê tông hóa được trả lại đúng với tên gọi của nó" - ông Kiên nói

Tân Nghệ
.
.
.