Sau sự cố tai biến vì tiêm phòng tại TP HCM:

Dùng vaccine MMR tiêm phòng bệnh sởi, quai bị và rubella

Thứ Ba, 16/05/2006, 08:44
Sau sự cố tai biến do tiêm vaccine, Viện Pasteur đã tạm ngưng sử dụng loại vaccine Priorix theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tuy nhiên, do dịch rubella vẫn gia tăng và đây là một chương trình tiêm phòng tự nguyện, nên để phục vụ cho nhu cầu của nhân dân ngừa 3 bệnh sởi, quai bị và rubella trong TP, bắt đầu từ ngày 10/5 tới nay, Viện đã chuyển sang sử dụng loại vaccine hiệu MMR (thuộc hãng Arventis

Vaccine hiệu MMR do hãng Arventis (Mỹ) sản xuất, là loại vaccine đã được lưu hành tại Việt Nam từ lâu và được sử dụng song song với loại vaccine hiệu Priorix của hãng GlaSomithKline.

Tiến sĩ - Bác sĩ Cao Minh Nga, giảng viên bộ môn vi sinh Đại học Y dược TP HCM, cho rằng nếu xét về mức độ nguy hiểm đến sức khỏe thì bệnh rubella vẫn có thể được xếp ở thứ hạng sau bệnh cảm cúm, do loại vi khuẩn không biến thể độc, thuộc dạng sốt phát ban lành tính. Tỉ lệ biến chứng trên bệnh này là rất thấp. Bệnh chỉ gây nguy hiểm với các bà mẹ mang thai trong 3 tháng đầu, khác với bệnh sởi, nếu không được chích ngừa đầy đủ thường dẫn tới bệnh cảnh viêm não, quai bị thường gây viêm tinh hoàn.

Quan điểm của Tiến sĩ Nga là không nên "quá ầm ĩ" khiến người dân hoang mang đổ xô đi tiêm phòng.

Cũng theo TS. Nga, sự cố tai biến sau tiêm phòng vaccine tại khu vực quận 5 cho tới nay vẫn trong vòng điều tra của các cơ quan chức năng, nhưng qua tình trạng lâm sàng trên 6 trường hợp trẻ bị sốc thì có thể khẳng định chắc chắn rằng "là có độc tố". Vì nếu vaccine bị nhiễm virus hay một loại vi khuẩn nào đó thì thời gian có thể tìm ra chỉ sau nhiều nhất là 2-3 ngày. Còn nếu nhiễm độc tố, ít nhất sau 2-3 tuần mới có thể kết luận và việc sốc do tiêm phòng cho tới nay trên thế giới cũng rất hiếm khi xảy ra

Huyền Nga
.
.
.