Dũng “kiều” và nghi vấn quanh ngôi nhà 141 Bà Triệu

Thứ Ba, 02/10/2007, 16:47

Ngô Tiến Dũng khai đã chi số tiền 37 tỷ đồng để mua đất xây nhà tại số 141 Bà Triệu, Hà Nội. Nhưng qua xác minh của Cơ quan CSĐT Bộ Công an thì ngôi nhà nói trên là do chị Ngô Thị Thanh Hương (cháu ruột Ngô Tiến Dũng) đứng tên mua và ký hợp đồng xây dựng. Đây liệu có phải là “liệu pháp” rửa tiền cá độ của Dũng “kiều”?

Buổi chiều của ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian để vị đại diện Viện KSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng của Viện KSND tối cao.

Theo đó, 6 bị can bị truy tố về hai tội đánh bạc (điểm b khoản 2 Điều 248 với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù) và tổ chức đánh bạc (điểm b khoản 2 Điều 249 với khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù), gồm: Ngô Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Quang, Hoàng Tuấn, Nguyễn Thành Chơn, Bùi Thanh Phong, Nguyễn Ngọc Hà; 2 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc  gồm: Đào Thế Huệ và Bùi Thị Thanh Thuý; 5 bị can bị truy tố về tội đánh bạc gồm: Vũ Văn Hiến, Tạ Quốc Lịch, Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Minh Toàn và Nguyễn Trọng Huấn.Trước khi bị bắt có 4 bị can cư trú tại Hà Nội, 4 bị can ở Hải Phòng, 3 bị can ở TP Hồ Chí Minh và 2 bị can ở Thái Bình.

Theo bản cáo trạng, hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này là có tổ chức và có tính chất chuyên nghiệp. Các bị can đều đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với các công ty các cược ở nước ngoài.

Từ tháng 3/2004 Dũng kiều đã cá độ bóng đá với một công ty cá cược của Hongkong có tên là “Singgebet 3”, sau đó lại cá độ với một công ty do một người Trung Quốc quốc tịch Singapore ở Campuchia tên là A Tắc quản lý.

Dũng đã lấy 3 mạng cá độ bóng đá  có ký hiệu “789”, “818”, “1888” rồi tổ chức cho đồng bọn cá độ bóng đá qua mạng với các đối tượng ở nước ngoài. Theo bảng kê mà cơ quan điều tra đã thu được khi tiến hành khám xét chỗ ở của các bị can thì Dũng “kiều” và đồng bọn đã cá độ bóng đá số tiền 10.326.856 USD tương đương 163.732.301.880 đồng.

Bản cáo trạng kết luận, đây là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc có qui mô lớn, có tổ chức, số tiền dùng vào việc đánh bạc có giá trị đặc biệt lớn; có sự câu kết giữ các đối tượng ở trong nước và các đối tượng ở nước ngoài hình thành một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong một thời gian dài làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội ở nhiều địa phương.

Ngô Tiến Dũng khai đã chi số tiền 37 tỷ đồng để mua đất xây nhà tại số 141 Bà Triệu, Hà Nội. Nhưng qua xác minh của Cơ quan CSĐT Bộ Công an thì ngôi nhà nói trên là do chị Ngô Thị Thanh Hương (cháu ruột Ngô Tiến Dũng) đứng tên mua và ký hợp đồng xây dựng.

UBND phường Lê Đại Hành xác nhận hiện nay chị Ngô Thị Thanh Hương là người đang có quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại số 141 Bà Triệu, đến nay chị Hương chưa làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cho ai.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có giấy triệu tập yêu cầu chị Hương đến làm việc nhưng chị Hương không đến. Công an thị trấn Cầu Diễn, nơi chị Hương đăng ký nhân khẩu thường trú xác nhận chị Phương đã đi du học tại Hà Lan từ tháng 3/2005.

Ngô Tiến Dũng còn khai nhận đã chi tiền đưa bạn gái là Phạm Thuỳ Linh, sinh năm 1987, kém Dũng 17 tuổi, trú tại số 33 Khâm Thiên đi Singapore, Hồng Kông chơi tổng cộng 4 lần và đã chi số tiền khoảng 20.000 USD để mua sắm quần áo nữ trang tặng chị Linh.

Dư luận đang đặt câu hỏi liệu có sự liên quan gì giữa số tiền thu lợi bất chính do cá cược bóng đá với các khoản tiền và tài sản nêu trên? Hy vọng tất cả sẽ được làm rõ tại phiên toà này.

Đặng Huyền
.
.
.