Đừng để người dân phải “giật mình sửng sốt”!
Trông giữ xe trái phép, chặt chém là vấn nạn kinh niên nhiều năm qua ở Hà Nội. UBND thành phố Hà Nội cũng đã có không biết bao nhiêu văn bản yêu cầu chấn chỉnh, lập lại trật tự trên lĩnh vực này nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm bãi trông giữ xe. Đặc biệt là công khai thu giá vé cao gấp 5-10 lần thậm chí 20 lần đối với việc trông giữ ôtô, xe máy thực sự gây bức xúc đối với người dân.
Những khu vực được chỉ mặt đặt tên nhiều nhất như: khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất, Phủ Tây Hồ, Bia Bà (Hà Đông)… Đặc biệt tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội nơi hàng ngày có một lượng lớn bệnh nhân, người nhà đến khám chữa bệnh tình trạng này thường xuyên bức xúc.
Trở lại câu chuyện về những điểm trông giữ xe đúng giá 2.000 đồng tại Vườn thú Hà Nội. Đây là các điểm trông giữ xe do UBND quận Ba Đình tổ chức phục vụ nhân dân đến tham quan Vườn thú và giao cho Hội Cựu chiến binh quận làm nòng cốt.
![]() |
| Điểm trông xe đúng giá của quận Ba Đình. |
Tại 3 điểm trông giữ xe tại đây đã thu 2.000 đồng/lượt xe máy và 1.000 đồng/lượt xe đạp. Việc làm này của quận Ba Đình đã được người dân đến tham quan Vườn thú trong dịp lễ hết sức đồng tình. Tình trạng chặt chém dịch vụ trông giữ xe máy tại Vườn thú Hà Nội là vấn đề bức xúc nhiều năm nay theo lãnh đạo UBND quận Ba Đình thì sau lần triển khai này quận sẽ rút kinh nghiệp đưa ra các giải pháp và duy trì các điểm trông giữ xe phục vụ nhân dân ngày lễ, Tết.
Việc huy động các lực lượng đoàn thể và chính quyền địa phương trực tiếp vào cuộc để mở các điểm trông giữ xe đúng giá phục vụ nhân dân như tại quận Ba Đình là đáng ghi nhận. Đây cũng là cách làm cần được các địa phương khác học tập để phục vụ nhân dân trong các đợt cao điểm lễ, Tết, hạn chế tiêu cực. Câu chuyện bãi trông giữ xe 2.000 đồng đang báo động về năng lực quản lý nhà nước của chính quyền địa phương và cho thấy dường như chúng ta đang bất lực trước vi phạm.
Rõ ràng tình trạng chém trông giữ ôtô, xe máy và cả những lĩnh vực khác vẫn diễn ra hàng ngày, tại nhiều nơi. Không thể huy động tất cả các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp làm thay cho người. Rõ ràng là để giải quyết vấn nạn bức xúc về trông giữ xe chặt chém trên địa bàn, UBND TP Hà Nội cần phải có biện pháp kiên quyết đủ mạnh. Cần quy rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND quận, huyện nếu xảy ra vi phạm để những quy định được đi vào cuộc sống. Xin đừng để người dân phải “giật mình, sửng sốt” trước những điều hết sức bình thường như giữ xe đúng giá quy định!

