Dự án xây dựng nhà máy giấy và bột giấy lớn nhất nước tại Hậu Giang: Cẩn trọng vẫn hơn

Thứ Sáu, 21/09/2007, 09:48

Sau hơn 1 tháng rưỡi kể từ ngày tổ chức khởi công dự án Nhà máy Giấy và Bột giấy lớn nhất nước tại tỉnh Hậu Giang, còn nhiều vấn đề liên quan chưa được làm sáng rõ, nhất là vấn đề thủ tục pháp lý, nguồn nguyên liệu, đánh giá tác động môi trường…

Có thể nói, với Hậu Giang một tỉnh mới chia tách, kinh tế còn thấp thì việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài là rất cần thiết, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động… Vì vậy, trong những ngày qua dư luận lên tiếng về những thông tin chung quanh Nhà máy Giấy thì lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng không khỏi quan ngại, tổ chức nhiều cuộc họp để thông tin, trấn an dư luận.

Trong khi đó, ngày 24/8, trong buổi làm việc cùng Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, lãnh đạo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã trực tiếp kiến nghị về nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành Thủy sản một khi Nhà máy Giấy này đi vào hoạt động.

Theo nhiều doanh nghiệp hội viên VASEP, nước thải từ Nhà máy Giấy có chứa nhiều hóa chất độc hại khi sử dụng quá nhiều thuốc nhuộm và xút tẩy trắng, theo dòng nước sẽ hủy diệt hoặc nếu không cũng thấm vào thịt tôm, cá, khiến nhiễm dư lượng kháng sinh.

Các tỉnh lân cận Hậu Giang cũng bắt đầu rung động với dự án Nhà máy Giấy và Bột giấy, ngày 13/9/2007, ông Huỳnh Thành Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã có công văn (đính kèm kiến nghị của các doanh nghiệp) gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ KH-ĐT, Tài Nguyên và Môi trường, NN&PTNT, Công Thương và UBND tỉnh Hậu Giang, kiến nghị xem xét lại dự án trên.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Cục Lâm nghiệp đã tiến hành rà soát lại dự án và ngày 6-9 đã có công văn hồi đáp. Theo đó Cục phản ứng khá gay gắt với dự án nhà máy giấy vì phương án xây dựng vùng nguyên liệu quá mơ hồ và nguy cơ tàn sát môi trường cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long lại quá cao.

Theo ông Nguyễn Quang Dương, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp: "Nhà máy Sản xuất bột giấy cần đến khoảng 1,5 triệu tấn gỗ/năm, trong khi tổng lượng gỗ khai thác hàng năm của cả nước chỉ từ 2,5 - 3 triệu tấn". Đúng là âu lo của Cục Lâm nghiệp có cơ sở, bởi nguồn nguyên liệu gỗ nhập thiếu ổn định.

Về phía nhà đầu tư, ngày 4/9 ông Tang Pok Man Raymond - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee & Man (được Lee & Man ủy quyền làm chủ đầu tư dự án Nhà máy Giấy) mới gửi UBND tỉnh bản cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường theo luật pháp Việt Nam.

Nhưng khó hiểu hơn là chủ đầu tư dự án Nhà máy Giấy vẫn chưa thấy trình làng văn bản cam kết nào. Và điều khó hiểu là khi xét duyệt để cấp phép cho dự án, khâu thẩm định môi trường dường như phó thác hoàn toàn vào những lời tự khai của chủ dự án, bởi vào cuộc họp ngày 8-9 (sau ngày khởi công dự án hơn một tháng), đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng khẳng định, hiện vẫn chưa được mời tham gia thẩm định dự án.

Về phía UBND tỉnh Hậu Giang, sau khi cấp phép, khởi công Nhà máy Giấy thì gần đây mới yêu cầu chủ đầu tư làm báo cáo tác động môi trường để nhanh chóng trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Theo đại diện UBND tỉnh, giấy không thuộc danh mục ngành nghề phải làm báo cáo tác động môi trường, nên mới có chuyện bỏ quên khâu này khi cấp phép.

Ngày 19/9, tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo chung quanh những vấn đề liên quan đến Nhà máy Giấy và Bột giấy. Ông Nguyễn Phong Quang, Bí thư tỉnh Hậu Giang phát biểu (có đại diện các bộ NN & PTNT, Công Thương...). "Những lo lắng (về dự án) là không thừa, để từ đó địa phương theo dõi và làm chặt chẽ hơn".

Về những băn khoăn khi nhà máy không có vùng nguyên liệu, ông Quang cho biết: "Chưa có quy hoạch thì đề nghị bổ sung quy hoạch. Và tại cuộc họp đó, phương án xử lý nước thải, cam kết của nhà đầu tư... cũng được công bố.   

Chung quanh dự án xây dựng Nhà máy Giấy và Bột giấy tại Hậu Giang cần cẩn trọng là hơn. Đừng để chuyện đã rồi thì mới xử lý thì  hậu quả khôn lường

Nam Giao - Trần Hồ
.
.
.