Dòng họ Giàng với công tác giữ gìn an ninh vùng biên Lào Cai
Dòng họ Giàng ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương đến nay đã trải qua 7 đời gồm 2 chi với 26 hộ và 104 nhân khẩu. Đây là dòng họ có truyền thống hiếu học, cần cù, siêng năng trong lao động sản xuất. Trong thời kỳ kháng chiến, họ Giàng đã tích cực tham gia cách mạng, nhiều gia đình trở thành cơ sở cho cách mạng hoạt động.
Từ truyền thống lâu đời, các thế hệ trong dòng họ luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Mọi mâu thuẫn nảy sinh trong và ngoài dòng họ đều được giải quyết kịp thời đảm bảo tinh thần đoàn kết và an ninh trật tự tại địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, ông Giàng Vàng, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn nhấn mạnh: “Dòng họ Giàng từ bao đời nay luôn sống rất đoàn kết, không bao giờ gây mất trật tự, nếu có vụ việc gì thì cả dòng họ đều ngồi trao đổi, bàn bạc với nhau để giải quyết các mâu thuẫn ngay tại chỗ. Chúng tôi cũng đã thành lập tổ tự quản trong dòng họ để nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của dòng họ và kịp thời giải quyết các mâu thuẫn”.
|
| Ban đại diện dòng họ Giàng ký cam kết thực hiện quy ước giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. |
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 19 về “an ninh, trật tự xã hội nông thôn”, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Mường Khương nói chung và xã Cao Sơn nói riêng giai đoạn 2010-2020, UBND xã Cao Sơn đã tiến hành điều tra, nghiên cứu về lịch sử, truyền thống của dòng họ và tiến hành xây dựng các tiêu chí, quy ước của dòng họ rồi tổ chức họp mọi người trong dòng họ thống nhất bầu ra ban đại diện để quản lý điều hành.
Theo quy ước, không phân biệt già, trẻ, gái, trai đều phải đoàn kết giúp đỡ nhau theo khả năng của mình, giữ gìn gia phong truyền thống của dòng họ, không làm gì tổn hại đến thanh danh của dòng họ. Phải chăm chỉ học hành, tích cực lao động sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo. Không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. Trong gia đình thì phải thờ cúng ông bà, tổ tiên, phải hiếu thảo, kính trọng, có trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng người sinh thành ra mình, mỗi người đều phải là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Đối với dòng họ, mọi người trong phải có trách nhiệm chung lo mọi việc trong các ngày lễ, ngày giỗ của họ, việc cưới, việc tang.
Theo Trung tá Lại Quốc Phương, Phó trưởng Công an huyện Mường Khương, dòng họ Giàng trong những năm qua luôn phát huy được truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau trong xóa đói, giảm nghèo, đời sống từng bước được cải thiện. Đặc biệt, dòng họ đã tích cực vận động các thành viên nhiệt tình tham gia công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự. Qua công tác xây dựng mô hình dòng họ Giàng tự quản về an ninh trật tự để dòng họ tích cực phát huy hơn nữa vai trò của mình trong trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Cùng với đó góp phần đảm bảo tiêu chí số 19 về đảm bảo an ninh trật tự trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Cho đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai đã có gần 30 mô hình, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Huyện Mường Khương cũng có nhiều mô hình sau khi đi vào hoạt động đã đạt được kết quả cao như: Mô hình thôn bản bình yên gia đình hạnh phúc tại xã Bản Sen hay mô hình dòng họ Lục tự quản về an ninh trật tự tại xã Bản Lầu… Nay có thêm dòng họ Giàng ở xã Cao Sơn. Hi vọng sau khi ra mắt đi vào hoạt động, dòng họ này sẽ góp phần tích cực vào đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, và đây cũng sẽ là mô hình để các dòng họ khác học tập và làm theo
