Đồng Nai: Nguyên chủ tịch thị trấn Vĩnh An tiếp tay chiếm đoạt hơn 12 ha đất?
Theo đơn tố cáo của bà Phan Thị Tiết (trú tại 142 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, TP Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Ngọc Chiến, nguyên chủ tịch thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã tiếp tay cho bà Phạm Thị Mỹ Huệ giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt hơn 12ha đất của gia đình bà tại tổ 10, khu phố 2, thị trấn Vĩnh An.
Theo đơn trình bày của bà Tiết: Năm 1992, bà thuê cô Phạm Thị Mỹ Huệ (ngụ xã Tân Đông Hiệp, Thuận An, Bình Dương) về giúp việc cho gia đình. Năm 1996, vì chồng bà là ông Lê Minh Quang đang canh tác gần 20ha đất khai phá ở tổ 10, khu phố 2 (thị trấn Vĩnh An) nên bà đưa cô Huệ về đây để vừa chăm sóc chồng bà vừa phụ giúp ông trồng trọt. Do cần vốn để sản xuất nên chồng bà lần lượt chuyển nhượng bằng giấy tay gần 7ha đất, còn lại hơn 12ha tiếp tục canh tác cho đến lúc ông qua đời vào tháng 12/2004.
Đến năm 2005, bà Tiết liên hệ với UBND thị trấn Vĩnh An để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần đất nói trên thì ông Nguyễn Thành Sơn, cán bộ địa chính bảo: "Chồng bà đã ký giấy ủy quyền toàn bộ đất đai cho con gái bà là Lê Thị Ngọc Huệ rồi, còn đất đâu nữa mà bà đòi làm giấy". Quá bất ngờ, bà đến căn nhà của chồng mình được cất trên phần đất thì thấy có nhiều người bên chồng của bà Huệ đang ở đây để làm rẫy. Bà Tiết đã làm đơn kiện. Tuy nhiên, người mà bà kiện là Phạm Thị Mỹ Huệ, trong khi bà Huệ tạm trú dài hạn tại thị trấn Vĩnh An lại là Lê Thị Ngọc Huệ nên UBND yêu cầu bà Tiết làm rõ mối quan hệ giữa bà Huệ với gia đình bà.
Cất công đi tìm hiểu thì bà mới hay, trong thời gian làm công cho chồng mình, bà Huệ đã thay đổi họ và chữ lót từ Phạm sang Lê... trở thành con ruột của vợ chồng bà. Việc này đã được Công an thị trấn Vĩnh An xác minh và khẳng định: Đương sự Phạm Thị Mỹ Huệ, 43 tuổi, con ông Đỗ Tấn Ngãi và bà Phạm Thị Út, HKTT tại 38/6A, ấp Đông Tân, xã Tân Đông Hiệp, Thuận An (Bình Dương), nay thuộc huyện Dĩ An, Bình Dương. Năm 1998, Phạm Thị Mỹ Huệ làm giả hồ sơ giấy tờ mạo nhận là con ruột ông Quang, bà Tiết để đăng ký KT3. Đây là một âm mưu mà bà Huệ đã vạch sẵn hòng chiếm đoạt số đất của ông Quang.
Sau khi việc mạo nhận làm con bị bại lộ, bà Huệ đã đưa ra một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 100.776m2 đất viết vào ngày 16/1/2003 và được Chủ tịch Nguyễn Ngọc Chiến ký vào ngày 14/4/2003 giữa bên chuyển nhượng là ông Lê Minh Quang, bên nhận chuyển nhượng là Phạm Thị Mỹ Huệ. Nhiều căn cứ cho thấy hợp đồng này là giả mạo. Sau khi thực hiện xong hợp đồng này, bà Huệ cùng ông Sơn, ông Chiến còn "đẻ" ra nhiều loại giấy tờ khác, tất cả đều là chữ viết của bà Huệ, kể cả chữ ký của ông Quang.
Trong một bản báo cáo gửi về UBND huyện, ông Nguyễn Ánh Hồng, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An bây giờ lại cho rằng bà Huệ là con nuôi của ông Quang(?) và công nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Quang và bà Huệ là hợp pháp và chuyển hồ sơ sang TAND để giải quyết vụ tranh chấp quyền sử dụng đất!
Hiện tại, bà Tiết đã nộp đơn tố cáo bà Huệ về hành vi giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt đất của gia đình bà đến Công an huyện Vĩnh Cửu. Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu cần kết hợp điều tra làm rõ
