Đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong những căn nhà mới
Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Nhà nước, thực hiện hiệu quả các chương trình 135, 134 và các chương trình mục tiêu quốc gia khác nên đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh được nâng lên rõ rệt.
Đến nay, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm… ở 26 xã, thị trấn có đông đồng bào Khmer sinh sống được xây dựng đồng bộ, tạo thuận lợi cho bà con Khmer phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Hơn 3 năm thực hiện Chương trình 134, Bạc Liêu đã xây dựng bàn giao trên 4.500 nhà tình thương cho hộ Khmer nghèo khó khăn về nhà ở. Từ các nguồn vận động quỹ người nghèo, các cấp ngành, đoàn thể đã xây thêm trên 1.700 nhà tình thương cho đồng bào dân tộc. Hiện nay, ở những nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, nhà lụp xụp đã không còn, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả.
Đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay, 64 hộ Khmer ở khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu rất phấn khởi vì cuộc sống đã được ổn định.
![]() |
Từ Chương trình 134 của Chính phủ, gia đình anh Thạch Bol ở xã Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu được hỗ trợ xây nhà mới khang trang. |
Đây là những hộ Khmer nghèo không ruộng đất, cất nhà tạm ven cửa biển Nhà Mát, sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản, đời sống bấp bênh. Vì vậy, để giúp đỡ hộ Khmer nghèo ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương cho đất, đồng thời cất nhà tình thương mỗi căn trị giá 7 triệu đồng. Hơn 3 năm thực hiện, đến nay, 64 hộ Khmer khóm Bờ Tây đều có chỗ ở ổn định.
Bên cạnh đó, các hộ nghèo được vay vốn xóa đói giảm nghèo mua lưới, ngư cụ, buôn bán nhỏ từng bước cải thiện cuộc sống, phấn đấu thoát nghèo.
Một thay đổi quan trọng khác là đồng bào dân tộc Khmer bây giờ không còn nghĩ nghèo khổ là do cái số, mà có ý thức phấn đấu thoát nghèo, đua nhau làm giàu. Phần lớn đồng bào dân tộc Khmer bước đầu đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều hộ gia đình Khmer ở huyện Hồng Dân, Vĩnh Lợi có từ 2-3 con học đại học.
Có sự chuyển biến tích cực này là do Nhà nước, địa phương thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc. Đặc biệt là các đoàn thể địa phương phối hợp với các chùa vận động, giáo dục phật tử, đưa các chương trình khuyến nông, khuyến ngư phổ biến cho phật tử tại chùa…
Ông Châu Phát, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay, bà con dân tộc Khmer ở Bạc Liêu càng phấn khởi hơn vì năm qua lúa, hoa màu trúng mùa, trúng giá. Nhiều hộ có điều kiện sửa sang nhà cửa, chuẩn bị gói bánh tét, bánh ít, bánh rừng cúng ông bà, chuẩn bị lễ vật cúng Phật vào năm mới. Dịp Tết này, tỉnh Bạc Liêu tổ chức các đoàn đến thăm chúc Tết, tặng quà cho các chùa Khmer; thăm tặng quà các hộ nghèo, các gia đình có con em trong quân ngũ, người nghèo tại bệnh viện…
Bà con đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Bạc Liêu có được sự bình yên, hạnh phúc và kinh tế ngày một đi lên là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đặc biệt là các chương trình của Chính phủ chăm lo phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc... cùng với ý chí cần cù lao động sản xuất, tiết kiệm của người dân