Đối thoại với dân về việc mở đường qua ngõ 59 Láng Hạ
Tại buổi họp kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, ông Vũ Hữu Loan, là người đại diện cho anh Vũ Thành Nam (một hộ dân ở ngõ 59 Láng Hạ) cùng một số hộ dân ở ngõ 59 Láng Hạ đã đưa ra những thắc mắc và kiến nghị của họ về tài liệu gốc liên quan đến việc mở rộng con đường qua ngõ 59 Láng Hạ. Vị luật sư đại diện cho các hộ dân cũng đề nghị thành phố giải thích rõ về việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có đủ thẩm quyền để phê duyệt thực hiện dự án này?...
Trước những thắc mắc của các hộ dân, ông Đỗ Viết Chiến - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết: Trước tiên phải khẳng định, bản vẽ quy hoạch tổng thể đối với Thủ đô Hà Nội đã được thực hiện theo quy định của cấp thẩm quyền phê duyệt. Thế nên mọi việc triển khai sau này đều căn cứ trên nguyên tắc đã được phê duyệt. Nếu ai tự ý làm thêm một nội dung nào đó phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.
rong Luật Xây dựng hiện nay đã quy định, cứ định kỳ 5 năm một lần, các ngành hữu quan phải rà soát lại các quy định để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung những điều không phù hợp thực tế. Trong bản đồ gốc mà Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội được thể hiện ở cả 3 năm 1998, 2000 và 2001 đều nói rõ chi tiết quy hoạch tổng thể được Chính phủ phê duyệt. Và trong quy hoạch này đã xuất hiện con đường đi qua ngõ 59 Láng Hạ.
Trước đó, con đường này chưa có tên. Sau này, khi đã có tên và chiếu theo bản đồ thực tế thì nó là ngõ 59 Láng Hạ. Mục đích của việc mở rộng con đường 59 Láng Hạ nối từ hồ Đống Đa ra đường Láng Hạ để cải thiện giao thông trong khu vực, khai thông đường đi cho Công viên Đống Đa được thuận lợi và đáp ứng nhu cầu chung của thành phố. Đến nay, đã qua 3 thời điểm khác nhau, nhưng con đường qua ngõ 59 Láng Hạ vẫn được khẳng định là con đường có trong quy hoạch, chứ không phải là con đường phát sinh trong quá trình thực hiện.
Giải thích về việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có đủ thẩm quyền phê duyệt thực hiện dự án làm con đường trị giá hơn 3 tỉ đồng qua ngõ 59 Láng Hạ hay không, ông Triệu Đình Phúc - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nói rõ: Trước khi ra Quyết định phê duyệt dự án mở đường qua ngõ 59 Láng Hạ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có nhiều cuộc họp để lấy ý kiến của các sở, ban, ngành thành phố. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì thời điểm đó, dự án này thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, vì dự án thuộc nhóm C.
Cùng với việc giải thích bằng văn bản pháp luật cho các hộ dân, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội còn trực tiếp cho các hộ dân xem một số tài liệu gốc liên quan đến việc mở rộng con đường qua ngõ 59 Láng Hạ.
Với cương vị là người chủ trì cuộc họp này, ông Trần Trọng Dực nói rõ: "Hôm nay, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin cho nhân dân hiểu về việc thành phố mở rộng con đường này là đúng quy định. Còn nếu nhân dân muốn chúng tôi cung cấp tài liệu thì chúng tôi sẽ báo cáo thành phố xin ý kiến, và sẽ hồi âm cho các hộ dân trong thời gian sớm nhất".
Theo cách giải thích bằng văn bản của các sở, ngành chức năng của thành phố Hà Nội thì việc quy hoạch con đường qua ngõ 59 Láng Hạ là phù hợp. Và như vậy, các hộ dân nên tuân thủ theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyết định của thành phố. Việc xây dựng cũng phải đúng chỉ giới quy hoạch của dự án, tránh những trường hợp lợi dụng đất lưu không để xây dựng trái với mốc chỉ giới đỏ.
Đây là vụ việc khiếu kiện kéo dài không đáng có trong khi chính người dân sở tại chưa hiểu rõ bản chất vấn đề đã gây ảnh hưởng nhiều đến thời gian thi công công trình. Dù sao trước sự việc này, báo chí thông tin là cần thiết, nhưng khi kết luận phải có ý kiến của cơ quan chức năng thì mới có thể chính xác được, tránh để dư luận suy diễn làm sai lệch bản chất vấn đề
