Độc đáo chợ bò Tà Ngáo

Thứ Năm, 18/10/2012, 17:39
Mùa nước nổi, chợ bò Tà Ngáo (xã An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang) hoạt động nhộn nhịp, không khí mua bán trâu, bò ở đây tấp nập. Từ nơi đây, trâu, bò được cơ quan Thú y kiểm dịch chặt chẽ, rồi lên xe đến khắp các chợ ở ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ và cả miền Trung. Có thể nói, Tà Ngáo là chợ trâu, bò độc nhất ĐBSCL.

Theo những bậc lão nông kể lại, ngày trước xuất phát từ nhu cầu chăn nuôi bò vỗ béo và sử dụng sức kéo ở vùng Bảy Núi, hễ đến ngày mùa hoặc có lễ hội đua bò là bà con đồng bào Khmer sang tận Campuchia để tìm giống bò “chuẩn” về nuôi. Dần dà, họ chuyển sang giao dịch trâu, bò tại khu vực biên giới huyện Tịnh Biên. Ban đầu, việc mua bán bò ở đây cũng ít, dần dần những lái bò đã chọn khu đất trống tại xã An Phú trao đổi, buôn bán bò. Từ đó, đã hình thành nên phiên chợ bò nổi tiếng. Giờ đây, phiên chợ không dừng lại ở chỗ trao đổi, mua bán bò để chăn nuôi mà còn cung cấp lượng thịt bò, thịt trâu cho khắp vùng ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh, miền Đông Nam bộ và cả miền Trung.

Ông Chau Sóc, một lái bò có tiếng ở xã An Phú cho biết, hơn chục năm trước ở Tịnh Biên, Tri Tôn, người dân có nhu cầu chăn nuôi bò rất lớn. Trong khi đó, nguồn giống bò tốt ở đồng bằng khá hiếm. Vì thế, bà con phải sang tận tỉnh Tàkeo (Campuchia) mua bò về nuôi. Đặc biệt, mỗi khi có hội đua bò, để được ông Lục trong chùa khen, người dân còn sang tận PhnomPenh, qua cả Lào hoặc Thái Lan để tìm nguồn bò “đỉnh” về huấn luyện làm bò đua. Lúc đó, ở biên giới chợ bò giao dịch rất ít, bình quân mỗi ngày khoảng 5-10 con bò. Về sau, thị trường bò phát triển mạnh nên việc trao đổi, mua bán bò ở đây sầm uất hơn.

Chợ bò buôn bán ngày càng mạnh, trung bình mỗi ngày có cả trăm con bò được mối lái nước bạn Campuchia chuyển qua biên giới. Đến năm 2006, chợ bò Tà Ngáo được thành lập, do Công ty TNHH MTV 622 của QK9 kiểm soát. Cũng từ đây, chợ bò Tà Ngáo hoạt động theo phương thức chuyên doanh. Hiện nay, bình quân mỗi ngày chợ bò Tà Ngáo thu mua, trao đổi khoảng 400-500 con trâu, bò các loại. Ngoài việc mua bán bò, chợ bò Tà Ngáo còn kéo theo các dịch vụ khác phát triển, như: cắt cỏ, dịch vụ ăn uống, chăn dắt bò, thuê mặt bằng nhốt bò… đã giải quyết việc làm cho trên 500 lao động địa phương, với thu nhập khoảng 100.000đ/người/ngày.

Ông Trần Văn Bá, một lái bò cho biết: Đã nhiều năm trong nghề buôn bán bò nên tôi rành về chợ bò Tà Ngáo. Năm 1994, chưa có chợ bò này, ban đầu là khu đất trống. Sau thấy chợ buôn bán bò mạnh, tôi chuyển sang kinh doanh bò. Bình quân, mỗi ngày tôi giao dịch thành công trên 20 con bò lớn nhỏ, kể cả bò thịt lẫn bò giống. Những năm gần đây, mặc dù giá bò thị trường tăng vọt nhưng sức mua làm thịt và mua bò nuôi vỗ béo của người dân tại chợ diễn ra rất sung. Nếu ai có nhu cầu mua bò mổ thịt hoặc vỗ béo thì có thể xuống tận bến tập kết trâu, bò để chọn mua sau khi được cán bộ Thú y huyện tiêm phòng dịch bệnh”.

Người dân địa phương và cả nước bạn Campuchia đưa trâu, bò đến chợ Tà Ngáo để trao đổi, mua bán.

Ông Ba Nam ở xã Ô Long Vĩ (Châu Phú) cho biết, từ trước đến nay, anh em trong xã thường đến chợ bò Tà Ngáo mua bò về vỗ béo. Bò ở đây nuôi khoảng 3-4 tháng có thể xuất chuồng bán, kiếm lời vài triệu đồng/con. “Số lượng bò ở chợ bò Tà Ngáo nhiều nên mặc sức chọn lựa. Giá cả cũng thấp hơn ở chỗ khác. Mua bò ở đây về nuôi giá cả rẻ nên có lời”, ông Nam kể.

Chợ bò Tà Ngáo nằm giáp biên, gần QL91 nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển bò đi khắp các tỉnh trong cả nước. Từ nhiều năm qua, nơi đây được xem là “điểm” chuyên doanh trâu, bò của thương lái đến từ ĐBSCL, TP.Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Trung.

Đại tá Lê Văn Luông-Giám đốc Nông trường 422 (QK9) phụ trách chợ bò Tà Ngáo cho biết, mỗi tháng chợ bò Tà Ngáo cung ứng từ 5.000-6.000 con bò cho thị trường khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Nguồn bò chủ yếu nhập từ các tiểu thương nước bạn Campuchia và bò địa phương. Sau đó, được đưa vào khu cách ly vệ sinh, kiểm dịch tiêm phòng bệnh chặt chẽ, rồi cho lên xe chở về các chợ đầu mối. Hiện nay, đang vào mùa nước nổi, các tiểu thương Campuchia vận chuyển bò bằng ghe, trẹt sang biên giới bán mạnh, tạo công ăn việc làm cho các hộ sống ven biên.

Còn theo ông Vương Long Hùng, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng Tịnh Biên, địa phương sẽ kiến nghị với Trung ương xin hỗ trợ kinh phí để mở rộng thêm 3 ha để thành lập chợ chuyên doanh bò Tà Ngáo. Đây là một trong 5 chợ nằm trong mạng lưới phát triển chợ biên giới Tịnh Biên. Ngoài ra, mỗi năm chợ bò Tà Ngáo còn đóng góp nguồn thu rất lớn cho tỉnh An Giang

V.Đức – T.C.
.
.
.