Đoàn công tác Chính phủ kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh Tây Nguyên
Năm 2008, thời tiết tại các tỉnh Tây Nguyên tương đối phù hợp với quy luật nhiều năm. Nhưng đầu năm 2009, mùa mưa sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10 - 20 ngày, mực nước trên các sông cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,30 đến 0,66m.
Nhằm giảm nhẹ thiên tai, lực lượng Công an, Quân đội và các ngành chức năng đã tham mưu cho UBND có những chỉ đạo quyết liệt về phòng, chống lụt bão tại địa phương, đề xuất các giải pháp ứng cứu, cứu hộ phù hợp với địa bàn. Với phương châm "chủ động phòng ngừa, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả" và phương châm 4 tại chỗ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại các tỉnh Tây Nguyên.
Như tại tỉnh Đắk Nông, thiệt hại từ thiên tai lũ lụt năm 2006 gây thiệt hại 1.628ha lúa, 4.000ha ngô, tổng thiệt hại ước tính đến 180 tỷ đồng. Sau khi triển khai tích cực Chương trình chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, năm 2007, thiệt hại do lũ lụt gây ra là 57,745 tỷ đồng. Đến năm 2008, tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra giảm xuống còn 3 tỷ đồng. Tuy con số thống kê đưa ra chưa phản ánh trung thực hết những thiệt hại về kinh tế, nhưng rõ ràng công tác phòng chống lụt bão được tổ chức tốt, việc giảm thiểu về thiên tai sẽ được đưa về con số thấp nhất.
Song song với công tác phòng, chống lụt bão các tỉnh Tây Nguyên có kế hoạch nâng cấp, duy tu sửa chữa, xây dựng mới các công trình thủy lợi, trong đó xây dựng nhiều hồ chứa nước liên hoàn để phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp điều tiết và làm chậm lũ cũng đã góp phần tích cực trong việc giảm nhẹ thiệt hại từ thiên tai.
Trưởng đoàn kiểm tra Chính phủ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đánh giá cao hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai của các tỉnh Tây Nguyên. Trong nhiều năm qua, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, các Ban, ngành đã tích cực công tác làm hạn chế được nhiều tai nạn đến từ thiên nhiên, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, trước những biến động của khí hậu toàn cầu, Tây Nguyên sẽ là khu vực có nguy cơ tiềm ẩn về sạt lở, lũ quét. Do vậy, dù khó khăn đến đâu, các tỉnh Tây Nguyên cũng phải đấu tranh kiên quyết với nạn phá rừng. Vì đây là công tác lớn của Chính phủ cần thực hiện nghiêm để khắc phục, hạn chế một phần những hiểm họa nghiệt ngã đến từ thiên nhiên.
Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và lực lượng thường trực chiến đấu phải thường xuyên được tập huấn sử dụng phương tiện, diễn tập để tạo kinh nghiệm trong xử lý tình huống bất ngờ. Việc đào tạo, rèn luyện đội ngũ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nên tuyển chọn từ Công an, Quân đội và thanh niên xung kích làm lực lượng nòng cốt.
Trước mắt, lực lượng Công an phải rà soát nắm lại toàn bộ số hộ đang sinh sống trong vùng có nguy cơ gặp hiểm họa, để khi có sự cố là tổ chức cứu hộ ngay, không để xảy ra chết người. Tham mưu cho UBND bắt buộc số hộ có nguy cơ đe dọa từ thiên nhiên phải di dời đến nơi an toàn ngay trước khi mùa mưa đến… Lực lượng Công an, Quân đội ngay từ bây giờ phải xây dựng kế hoạch giúp dân, chuẩn bị các biện pháp để công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai đạt hiệu quả cao nhất khi có sự cố xảy ra
