Đoàn ĐBQH kiến nghị trưng cầu lại vụ “sản phụ tử vong ở BV”

Thứ Hai, 14/05/2012, 08:46
Hôm nay (14/5), Đoàn ĐBQH Phú Yên chính thức có văn bản kiến nghị Công an TP Tuy Hòa trưng cầu giám định pháp y Trung ương và điều tra để làm rõ sự thật về cái chết của sản phụ Trần Thị Hưởng và thai nhi.

Liên quan vụ việc sản phụ Trần Thị Hưởng (32 tuổi), trú ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên và thai nhi tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, sáng 13/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa làm việc với Công an TP Tuy Hòa, sau khi giám sát hồ sơ tại bệnh viện.

Tại buổi làm việc, Đoàn ĐBQH Phú Yên đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ những dấu hiệu mâu thuẫn giữa thực tế diễn biến bệnh của sản phụ Trần Thị Hưởng và hồ sơ bệnh án. Vì sao bệnh án ghi nhận âm đạo sản phụ chỉ có dịch nhầy màu hồng, trong khi đó tường trình của thân nhân sản phụ, nhân chứng và bản ảnh ghi lại được sau sự cố nêu trên đều cho thấy sản phụ bị chảy máu khi vào viện.

Mặt khác, khi sản phụ nhập viện kết quả xét nghiệm khối lượng tế bào hematocrit (HCT) chỉ có 29,5%, trong khi chỉ số của người bình thường 38-42%. Vì sao biên bản mổ tử thi ghi nhận mặt trước phía bên trái cổ tử cung sản phụ có vết rách dài 6cm, nhưng biên bản kiểm thảo tử vong của bệnh viện né tránh chi tiết này? Sản phụ đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe tốt, các bác sĩ xác định đây là một ca sinh thường, vì sao phải chỉ định sử dụng oxytoxin pha với dung dịch glucosa để truyền tĩnh mạch; việc sử dụng oxytoxin trong trường hợp này có cần thiết và đúng quy trình kỹ thuật hay không; sự cố thuyên tắc mạch ối có phải do tác động của oxytoxin hay không? Trong vòng 5 phút, sản phụ được truyền 125ml (25%) dung dịch glucosa có pha oxytoxin có hợp lý không, trong khi hồ sơ bệnh án ghi nhận tốc độ truyền dịch mỗi phút 10 giọt?

Sau khi sản phụ tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa quyết định trưng cầu giám định pháp y ba nội dung, nhưng Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên chỉ tìm chất ối trong tim, phổi tử thi để kết luận nguyên nhân tử vong do thuyên tắc ối. Mặt khác, giám định viên pháp y Hoàng Việt là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên - nơi xảy ra sự cố sản phụ tử vong trực tiếp mổ tử thi và kết luận nguyên nhân chưa đảm bảo tính khách quan, toàn diện…

Theo đó, hôm nay (14/5), Đoàn ĐBQH Phú Yên chính thức có văn bản kiến nghị Công an TP Tuy Hòa trưng cầu giám định pháp y Trung ương và điều tra những vấn đề nêu trên để làm rõ sự thật về cái chết của sản phụ Trần Thị Hưởng và thai nhi

PV
.
.
.