Đổ xô phá rừng để khai thác Hoàng Đằng

Thứ Năm, 29/10/2009, 10:29
Hoàng Đằng là loại thực vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IIA cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Mấy tháng trở lại đây, Hoàng Đằng được mua với giá cao, nên người dân một số vùng ở huyện Minh Hoá và Bố Trạch, Quảng Bình và Hương Sơn, Hương Khê, Hà Tĩnh đã vào rừng tận thu bằng được Hoàng Đằng để bán.

Là người đi tìm mua Hoàng Đằng, chúng tôi theo bước chân của người dân săn Hoàng Đằng thâm nhập khu rừng cấm. Rừng đầu nguồn ở Quảng Bình nhiều nơi còn in đậm nét nguyên sơ của thiên nhiên. Song kể từ khi cơn sốt Hoàng Đằng lan đến Quảng Bình, thì những khoảnh rừng cấm bắt đầu bị hạ sát để tìm Hoàng Đằng.

Theo đông y, Hoàng Đằng dùng để thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, chữa đinh nhọt, nóng tím, viêm ruột cấp tính, đau họng, viên kết mạc, đau mắt và bệnh hoàng đảm, chữa lị. Thân và lá sắc uống chữa đau lưng. Hoàng Đằng còn làm nguồn nguyên liệu chiết palmatin.

Là loại cây có giá trị kinh tế cao, nên người dân đổ xô khai thác Hoàng Đằng rầm rộ. Lúc đầu chỉ có một số người dân ở Quảng Bình vào rừng tìm Hoàng Đằng, giờ đây nhiều người ở Hương Khê, Hương Sơn… Hà Tĩnh cũng thâm nhập các cánh rừng già tìm loài thực vật quý.

Thân và rễ cây Hoàng Đằng.

Sau khi khai thác được Hoàng Đằng, người dân bán cho thương lái ngay tại cửa rừng với giá khoảng 2.500 - 3.000 đồng/kg, sau đó được đi tiêu thụ với giá khoảng 7.500 - 8.500 đồng/kg. Có người khai thác được 100 đến 200kg Hoàng Đằng trong một ngày. Chính vì lợi nhuận cao, dễ tiêu thụ nên có nơi cả làng đều rủ nhau vào rừng tìm Hoàng Đằng.

Trước vấn nạn khai thác Hoàng Đằng một cách bừa bãi, ngày 20/7/2009, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra giám sát và kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc khai thác trái phép cây Hoàng Đằng và các bộ phận của chúng. Song có vẻ như chỉ thị trên chỉ nằm trên giấy, bởi thực tế người dân vẫn công khai vào rừng tìm kiếm để tận diệt loài thực vật quý hiếm này.

Mới đây, Hạt Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng vừa bắt giữ ôtô BKS 73L-7837 vận chuyển 7,5 tấn rễ cây Hoàng Đằng do Nguyễn Tiến Dũng, quê Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình điều khiển. Vì Hoàng Đằng có giá trị kinh tế cao, nên một số đối tượng khi vận chuyển Hoàng Đằng bị lực lượng chức năng bắt giữ, đã tìm mọi cách để được mua lại số Hoàng Đằng đó khi cơ quan chức năng đưa ra hoá giá.

Theo một cán bộ kiểm lâm cho biết; khi bắt và hoá giá Hoàng Đằng lại phải bán lại cho các đối tượng vi phạm vì chỉ có họ mới biết nơi tiêu thụ. Chính cái vòng luẩn quẩn đó đã tiếp tay cho việc phá rừng khai thác Hoàng Đằng.

Trước vấn nạn, loài thực vật Hoàng Đằng có nguy cơ tuyệt chủng; những cánh rừng bị đe dọa cạo trọc, thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh cần phối hợp đưa ra giải pháp tối ưu bảo vệ Hoàng Đằng - cũng có nghĩa bảo vệ rừng trước khi quá muộn

Dương Sông Lam
.
.
.