Điểm chuẩn vào Học viện Cảnh sát nhân dân

Thứ Sáu, 04/08/2006, 08:43

Học sinh phổ thông, khu vực III: khối A - 26,5; khối C - 20,5; khối D - 21,5.

Tính đến ngày 3/8, công tác chấm thi đại học của Học viện CSND đã hoàn tất. Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Trần Nam Trường, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, qua chất lượng bài thi của hơn 8.000 thí sinh dự thi ba khối A, C và D, có thể nhận định chất lượng bài thi của thí sinh năm nay phân hóa mạnh hơn năm trước: Số thí sinh đạt điểm khá, giỏi vượt trội về số lượng, nhưng số thí sinh đạt điểm dưới trung bình cũng tăng hơn trước.

Theo thống kê ban đầu, trong số hơn 8.000 bài thi, có hơn 10 thí sinh đạt cả 3 điểm 0 ba môn thi, số thí sinh đạt 1, 2 điểm 0 cũng rất nhiều. Trong 3 khối thi thì kết quả khối C "ảm đạm" hơn cả, trong đó điểm thấp tập trung vào hai môn Sử và Địa lý (điểm cao nhất của hai môn này chỉ đạt 8,5), môn Văn khối C khá hơn vì có 2 điểm 9, nhiều điểm 8 và 8,5, song không xuất hiện điểm 10 Văn như năm trước.

Tuy nhiên, môn Văn khối D có kết quả cao hơn Văn khối C, điều này được các giáo viên chấm thi Văn lý giải là do thí sinh thi khối D có tư duy tổng hợp, phân tích tốt hơn nên các em cảm thụ tác phẩm cũng tốt hơn nhiều. Môn Toán khối A và Toán khối D có kết quả tương đương năm trước.

Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT chấm hộ, hiện đã có kết quả, song chất lượng so với năm trước không cao hơn, điểm cao nhất đối với môn Ngoại ngữ chỉ dừng ở 8,5 điểm.

Cũng theo Đại tá Trần Nam Trường, cả 3 môn Toán, Lý, Hóa đều có điểm 10, trong đó môn Hóa có nhiều điểm 10 nhất (20 bài thi), tiếp đến là môn Toán với 12 bài thi và môn Lý chỉ có 4 bài thi đạt điểm tối đa.

Ở khối A, có 485 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên cả ba môn thi, khối C là 152 em và khối D là 19 em. Khối A có 2 thí sinh đạt 29,5 điểm (đây là mức điểm trần cao nhất của khối A, chưa tính điểm ưu tiên, khu vực), đó là em Phan Đức Huy ở Tam Nông, Phú Thọ và em Trương Văn Dương ở Nga Sơn, Thanh Hóa.

Thí sinh duy nhất của khối C đạt 24,5 điểm, cũng là mức điểm trần cao nhất, là em Dương Thị Bích Thảo ở thị xã Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Khối D cũng có một thí sinh đạt điểm ba môn cao nhất là em Nguyễn Văn Trọng ở Thanh Hà, Hải Dương, với mức 25 điểm.

Trường đang báo cáo Tổng cục XDLL-CAND về điểm chuẩn. Do số thí sinh đạt điểm khá, giỏi đã vượt ngưỡng chỉ tiêu 400 nên với mức điểm chuẩn khối A - 26,5, khối C - 20,5 và khối D - 21,5, Học viện CSND tiếp tục lọt vào tốp các trường có điểm chuẩn cao nhất, đặc biệt là với khối A và cũng là một trong những trường có tỷ lệ chọi khá khắc nghiệt.

Vậy chỉ tiêu phân chia theo từng khối sẽ dựa trên những tiêu chí nào?

Trả lời câu hỏi này, Đại tá Trần Nam Trường cho biết,  trường sẽ căn cứ vào tỷ lệ thí sinh dự thi đủ cả ba môn từng khối và chất lượng bài thi để phân chia chỉ tiêu. Cụ thể, khối A có 2.298 thí sinh dự thi đủ cả 3 môn, chỉ tiêu sẽ là 127; khối C có 5.389 thí sinh dự thi ba môn, chỉ tiêu là 248. Khối D khiêm tốn nhất, chỉ có 235 thí sinh dự thi và sẽ nhận số chỉ tiêu ít ỏi là 12 em. Được biết, số lượng thí sinh tuyển thẳng vào Học viện CSND là 15 thí sinh.

Ngày 3/8, Phó Hiệu trưởng Đại học Phòng cháy chữa cháy Ngô Văn Xiêm cho biết, hiện nay, cán bộ tuyển sinh của trường đang khẩn trương hoàn thiện khâu vào điểm theo số phách cho thí sinh.

Tuy chưa có tháp điểm cụ thể từng môn nhưng nhìn chung, điểm thi của thí sinh năm nay nhỉnh hơn năm trước, do đó, điểm chuẩn dự kiến sẽ cao hơn năm 2005. Năm nay, chỉ tiêu của Đại học Phòng cháy chữa cháy là 80 và số thí sinh dự thi là 617 em. Được biết, năm 2005, điểm chuẩn vào Đại học Phòng cháy chữa cháy là 22 điểm phía Bắc và 17 điểm phía Nam

Thu Phương
.
.
.