Dịch vụ đổi tiền lẻ ở các di tích cũng bị "bịp"
Tháng lễ hội đầu năm, tại các di tích, đền chùa ở khắp nơi đều xuất hiện dịch vụ đổi tiền lẻ cho khách đặt lễ. Tiền lẻ ở đây có mệnh giá 200 đồng và 500 đồng. Mức giá đổi tiền chung là đổi 10 lấy 8, tức là 10.000 đồng tiền chẵn đổi lấy 8.000 đồng tiền lẻ. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện tình trạng gian dối trong dịch vụ đổi tiền này. Do khách muốn đổi tiền nhanh, lại chủ quan không kiểm tra lại, dẫn đến việc người đổi tiền kẹp sẵn từng tập và bớt đi rất nhiều so với mức họ đưa ra.
Ngày 23/2, tại khu vực cổng Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) có khoảng 5, 6 phụ nữ cầm tập tiền lẻ đeo bám khách. Một anh trong đoàn đi cùng chúng tôi sau khi đổi tiền xong, kêu ầm lên: "Đổi tiền kiểu gì thế này?" rồi kéo chị đổi tiền yêu cầu đếm lại. Hóa ra, khách và người đổi tiền đã thỏa thuận đổi 10.000 đồng lấy 8.000 đồng mệnh giá 500 đồng, nhưng thực ra trong tập tiền đổi đưa cho khách chỉ có 5.000 đồng. Tức là chị này ăn bớt tới gần nửa số tiền đổi của khách.
Sau khi bị phát hiện, người phụ nữ này đành trả nốt số tiền định ăn bớt rồi lỉnh ra tiếp cận đoàn khách khác. Người đổi tiền lẻ cần cảnh giác trước thủ đoạn gian dối trên tại các khu di tích, đền chùa đông khách ngày xuân.
Đề nghị Ban quản lý các di tích phải có biện pháp quản lý những người làm dịch vụ đổi tiền lẻ, yêu cầu họ cam kết làm đúng thỏa thuận với khách để tránh xảy ra xô xát, phức tạp ở nơi cửa đền, cửa chùa
