Bắc Bộ tiếp tục lạnh thêm, Hà Nội mưa rét ngày cuối tuần

Chủ Nhật, 16/02/2020, 06:19
Đón thêm đợt không khí lạnh vào cuối tuần khiến nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ đột ngột giảm sâu, thấp nhất 9 độ C. Trời rét đậm, vùng núi cao rét hại.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, sáng sớm nay (16/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ gây ra mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ; phía tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. 

Từ nay đến khoảng ngày 18/2, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. 

Từ trưa chiều nay, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước, ngày 16/2, thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày giảm mây, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; cao nhất 16-18 độ C. 

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, riêng Lai Châu-Điện Biên, có mây có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 16-19 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.  

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ C; cao nhất 15-18 độ, có nơi trên 18 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía bắc trời rét đậm. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ C; cao nhất 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ C.  

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ chiều mai trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ, từ mai phía Bắc gió đông bắc mạnh cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C. 

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ C; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C. 

Nam bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 31-34 độ C.

B.Châu
.
.
.