Đến giữa thế kỷ XXI, dân số Việt Nam dự tính sẽ là 120 triệu người
Theo Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thì quy mô dân số Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng nếu năm 2000, dân số nước ta là 77,6 triệu người, tăng lên 85,154 triệu người vào năm 2007 và dự kiến sẽ ở con số 88,8 triệu người vào năm 2010. Như vậy mức tăng dân số trung bình ở nước ta trong thời gian qua, mỗi năm tăng 1,12 triệu người, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á và thứ 13 trên thế giới. Theo dự tính, cứ đà tăng trưởng này thì đến giữa thế kỷ XXI, dân số nước ta sẽ dao động trong khoảng 120 triệu người.
Điều cần nói là chỉ số phát triển con người (HDI) tiếp tục gia tăng, nhưng vẫn ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực và thấp xa so với các nước công nghiệp phát triển, xếp thứ 108/177 nước trên thế giới.
Trong suốt thời gian dài, dân số nước ta luôn được gọi là "cơ cấu dân số trẻ", nhưng dự kiến "cơ cấu dân số già" sẽ bắt đầu từ năm 2017 do tỷ lệ người già từ 60 tuổi trở lên tăng nhanh. Trong khi đó, tỷ số giới tính khi sinh đang có xu hướng tăng nhanh ở mức: 112 bé trai trên 100 bé gái. Đó là dấu hiệu của tình trạng mất cân bằng giới tính.
Dân cư nước ta lại phân bố không đồng đều. Hai vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long diện tích đất chỉ chiếm 16,6% diện tích cả nước, nhưng dân số lại chiếm 43,3%; trong khi đó quy mô dân số di động ngày càng gia tăng gây khó khăn cho công tác quản lý, đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình
