Việc một sản phụ bị vỡ dạ con ở Bình Phước:

Đề nghị xử lý kỷ luật Phó hiệu trưởng Trường Trung học y tế

Thứ Bảy, 28/08/2010, 13:01

Ngày 25/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Giang Văn Khoa đã ký Công văn số 2810/UBND-VX, yêu cầu Sở Y tế, Trường Trung học Y tế tỉnh Bình Phước báo cáo về nội dung vi phạm quy chế hành nghề của bác sĩ Võ Thị Hồng Nguyên, đồng thời tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật bác sĩ Nguyên đối với những sai phạm, gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/8.

>>Suýt mất mạng vì đi phá thai ở phòng mạch tư

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ Võ Hồng Nguyên, Trưởng phòng mạch Võ Hồng Nguyên (phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) và là Phó hiệu trưởng Trường Trung học Y tế tỉnh Bình Phước, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề không thời hạn.

Báo CAND, đăng bài "Suýt mất mạng vì đi phá thai ở phòng mạch tư", phản ánh chị Nguyễn Phương Đại (29 tuổi, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) đi phá thai ở phòng mạch Võ Hồng Nguyên.  Bác sỹ Nguyên đã không phát hiện thai nằm ngoài tử cung và cho rằng có loại thuốc đặc trị an toàn, xử lý được thai lớn. Sau đó, chị Đại đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước phẫu thuật mổ vỡ dạ con ngoài tử cung...

Đức Trí
.
.
.