Để mất trộm xe máy, chủ khách sạn "né" bồi thường theo cam kết

Thứ Ba, 15/11/2011, 11:16
Ngày 10/11, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, cùng với việc điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra một vụ trộm xe máy, cơ quan này đang làm thủ tục chuyển hồ sơ đến tòa án cùng cấp giải quyết tranh chấp dân sự liên quan đến trách nhiệm bồi thường chiếc xe máy nêu trên. Tình huống pháp lý hiếm thấy này cũng là bài học cần thiết đối với nhiều người, nhất là các cơ sở dịch vụ lưu trú, giải trí... có nhân viên bảo vệ.

Theo chứng cứ tài liệu chúng tôi thu thập được, khoảng 10h30' sáng 20/7, anh Trịnh Văn Kh., trú ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa đi xe máy Honda Air Blade đến thuê phòng lưu trú tại khách sạn Thanh Kim Anh ở 189-191 đại lộ Hùng Vương, khu phố Chu Văn An, phường 5, TP Tuy Hòa đến 14h30' cùng ngày, anh Kh. phát hiện xe máy nêu trên đã bị mất trộm.

Ngay sau đó, chủ nhân khách sạn là Nguyễn Ngọc Thanh đã viết giấy hẹn với nội dung thừa nhận trách nhiệm thuộc về khách sạn và cam kết. Công an TP Tuy Hòa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét nhưng chưa xác định được hành tung thủ phạm, nên không tìm ra chiếc xe bị mất trộm. Theo cam kết nêu trên, ngày 20/8, anh Kh. trở lại khách sạn Thanh Kim Anh để giải quyết vụ việc, nhân viên lễ tân Trần Thị Linh Diệu và nhân viên bảo vệ Trần Anh Quốc chủ động viết giấy hẹn 9h sáng 21/8 sẽ trả cho anh Kh 30 triệu đồng.

Đúng hẹn, anh Kh. trở lại khách sạn Thạch Kim Anh nhưng hai nhân viên khách sạn không thực hiện đúng cam kết mà chỉ đưa 15 triệu đồng nên anh Kh. từ chối và gửi đơn đề nghị chính quyền địa phương can thiệp. Tuy nhiên cuộc hòa giải ngày 23/8, do UBND phường 5, TP Tuy Hòa tổ chức bất thành, vì ông Nguyễn Ngọc Thanh - chủ nhân khách sạn Thanh Kim Anh né tránh không có lý do. Biên bản do UBND phường 5 xác lập đã ghi nhận những thông tin vụ việc và các chứng cứ có liên quan để chuyển đến TAND TP Tuy Hòa xét xử dân sự theo đơn khởi kiện của anh Kh.

Trong một diễn biến khác có liên quan, khi tiến hành điều tra vụ mất trộm xe máy này, Trung tá Phạm Ngọc Ánh - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Tuy Hòa cũng đã giải thích về trách nhiệm dân sự của chủ nhân khách sạn Thạch Kim Anh, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thanh thiếu hợp tác thiện chí với người bị mất trộm xe máy, thậm chí phớt lờ những nội dung do chính ông cam kết.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Khánh Hòa: Sau khi xảy ra vụ việc, chủ khách sạn Thanh Kim Anh đã thừa nhận có quan hệ gửi giữ tài sản là xe máy Honda Air Blade tại khách sạn này thuộc trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Bằng chứng cụ thể là văn bản do chủ khách sạn viết có nội dung cam kết bồi thường thiệt hại nếu Công an không tìm ra sau một tháng. Theo đó, chủ khách sạn Thanh Kim Anh phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 562 Bộ luật Dân sự 2005.
 
Sau này, nếu cơ quan điều tra truy tìm được thủ phạm vụ trộm xe máy Honda Air Blade thì chủ khách sạn Thanh Kim Anh sẽ là nguyên đơn dân sự, được quyền đề nghị tòa án buộc thủ phạm phải bồi thường lại khoản tiền mà ông đã bồi thường cho ông Kh..

PV
.
.
.