Đề án tăng học phí trường mầm non: Giàu, nghèo đều lo
Trong những ngày qua, dư luận xôn xao về thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ chuyển 5 trường mầm non bán công trực thuộc Sở: Mầm non Việt - Bun, Việt - Triều, Mầm non A, B và Mầm non 20-10 sang loại hình tư thục cung ứng dịch vụ chất lượng cao, với mức học phí sẽ tăng từ 2 đến 4 lần.
Có thể nói, đây là một cách làm mới, một bước đột phá đối với giáo dục mầm non Hà Nội. Song, không ít người lo ngại: Tăng học phí có tăng chất lượng?
Tiền và chất lượng có đi đôi?
Trong đề án của các trường được thí điểm chuyển đổi mô hình trình lên Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở trình lên UBND TP Hà Nội, mức học phí lại tăng vọt ngay từ năm thí điểm đầu tiên, chứ không tăng từ từ như trước đây chuyển từ công lập sang bán công.
Chẳng hạn, Trường Mầm non A đưa ra mức học phí từ 800.000 đến 1.000.000 đồng/trẻ/tháng, tăng gấp 4-5 lần so với năm học 2006-2007. Tiền học phẩm, xây dựng cơ sở, vật chất, đồ dùng cá nhân năm học trước là 400.000 đồng/trẻ/năm, nay đưa ra mức 1.000.000 đồng/trẻ/năm;
Trường Mầm non 20-10 dự kiến thu năm đầu tiên thí điểm lớp mẫu giáo 600.000 đồng/trẻ/tháng, nhà trẻ 700.000 đồng/trẻ/tháng; còn Trường Việt - Triều là 600.000 đồng/ trẻ/ tháng…
Không những thế, ngoài học phí, các khoản cố định khác, để được hưởng thêm các dịch vụ, phụ huynh học sinh vẫn phải nộp thêm chi phí, mặc dù trong đề án của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn trình "giữ nguyên ngân sách cấp chi thường xuyên" trong năm đầu tiên thí điểm.
Chị Thu Hằng có con gửi Trường Mầm non 20-10 tâm sự: "Tưởng gửi con vào trường được xem là có uy tín để yên tâm công tác, bây giờ với mức đóng ấy cố không được, lại tất tả lo chuyển trường cho con".
Về phía những gia đình vẫn có thể cho con tiếp tục học với mức đóng dự kiến, lại không khỏi băn khoăn: Lấy gì đảm bảo, trường sẽ đạt được chất lượng cao và dịch vụ tốt như đề án đưa ra.
Căn cứ vào thực lực của các trường thì khó có thể đạt được ngay "chất lượng và dịch vụ cao". Bởi hiện tại trường nào mỗi lớp cũng có khoảng 50-55 trẻ, có trường 60-65 trẻ.
Cẩn trọng trong chuyển đổi
Theo Nghị quyết 05 của Chính phủ về xã hội hóa giáo dục, ngành Mầm non không nằm trong diện phổ cập cho nên chỉ đạo của Chính phủ là sẽ xã hội hóa mạnh giáo dục mầm non. UBND TP Hà Nội cũng đã có Chương trình 07 về việc phát triển một số ngành dịch vụ trình độ chất lượng cao, trong đó có giáo dục và đào tạo.
Vì vậy, nhiều người cho rằng, đề án của Sở Giáo dục và Đào tạo là rất khả thi và khả năng tiến hành ngay vì nó hợp với xu thế của thời đại, xu thế hội nhập.
Được biết, nếu 5 trường này được phê duyệt chuyển đổi, số ngân sách dành cho 5 trường sẽ chuyển cho các trường mầm non khó khăn ở 5 huyện ngoại thành Hà Nội. Thế nhưng giáo dục vốn là lĩnh vực rất nhạy cảm.
Cho nên, việc chuyển đổi phải dần dần chứ không thể nói là làm kiểu "nốc ao" luôn. Dù là thí điểm cũng không thể phiêu lưu, tất cả phải dựa trên thực tế.
Học phí tăng 3 lần
Năm học 2007-2008, việc tăng học phí trong các trường công lập ở TP Hồ Chí Minh gần như đã chính thức khi đề án tăng học phí của liên Sở GD&ĐT, Tài chính trình lên UBND TP đã được chấp thuận.
Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, đề án học phí mới được xây dựng trên cơ sở chi phí đào tạo mỗi năm của học sinh ở từng bậc học, khu vực.
Cụ thể, đối với học sinh bậc nhà trẻ công lập bán trú ở khu vực nội thành khi so sánh từng khoản thu cũ và mới cho thấy: học phí cũ 50.000 đồng/tháng, mới 150.000 - 250.000 đồng/tháng; tổ chức phục vụ và quản lý bán trú cũ 50.000 đồng/tháng, mới 70.000 đồng/tháng; cơ sở vật chất (CSVC) cũ 30.000 đồng/năm, mới 270.000 đồng/năm; CSVC phục vụ bán trú cũ 150.000 đồng/năm, mới 360.000 đồng/năm.
Tổng cộng, mức thu cũ mỗi học sinh công lập mầm non phải đóng 130.556 đồng/tháng. Trong khi đó, mức thu mới đề nghị từ 290.000 - 390.000 đồng/tháng. Như vậy, mức thu mới tăng đến 3 lần.
Giàu, nghèo đều lo
Để trấn an dư luận thời gian qua, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã đưa ra thông tin rằng, ngoài mức học phí này học sinh không phải đóng bất kỳ khoản nào, khác với trước đây phụ huynh phải đóng góp những khoản vô lý không tên.
Những đối tượng nghèo vẫn được miễn giảm học phí để không có học sinh nào phải thất học vì không có tiền đóng học phí.
Việc trình đề án học phí mới của Sở GD&ĐT TP cũng đề cập đến chủ trương xã hội hóa giáo dục, trong đó mục đích nhắm đến những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả.
Tuy nhiên, qua trao đổi với ông Nguyễn Văn Tâm, có con học ở Trường Mầm non Hoa Hồng, quận Tân Phú, ông phân trần: "Với mức thu nhập của công nhân như vợ chồng chúng tôi chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng/người thì còn không đủ chi tiêu trong gia đình. Nếu học phí tăng thì có thể một trong 2 đứa con tôi phải nghỉ học".
Học phí tăng còn gây không ít tranh cãi ở nhiều phụ huynh giàu có.
Anh Anh Vũ - phụ huynh có con học tại Trường Mầm non 7, quận 3 cho biết, hiện nay mỗi tháng học phí của con gái anh (5 tuổi) là gần 600.000 đồng, anh chị còn 1 cháu 3 tuổi cũng gửi học tại trường. Nếu tăng học phí từ 3-5 lần chắc gia đình anh phải tính lại. Có thể cho 1 cháu nhỏ ở nhà để người giúp việc trông.
Trở lại vấn đề với những đối tượng con nhà nghèo, trước đây, khi chưa có đề án tăng học phí, các học sinh diện này đều được miễn, giảm học phí. Đối với những gia đình khá giả, việc tăng học phí cao gấp 3 lần cũng không phải là điều khó đối với họ.
Thế nhưng, đề án học phí mới đã không để ý đến những gia đình diện nghèo nhưng chưa được… xếp vào danh sách nghèo. Theo danh sách được rà soát của Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tại TP thì diện này thống kê vào khoảng 330.000 người. Trong đó thống kê cũng có 66.000 hộ đang cần được hỗ trợ
