Đang làm rõ có hay không dấu hiệu hình sự trong vụ sập cầu Cần Thơ
Trao đổi với PV báo CAND ngày 1/10, Trung tướng Phạm Nam Tào cho biết, hiện các lực lượng Cảnh sát được Bộ Công an tăng cường vào Cần Thơ đang thực hiện hai nhiệm vụ: lực lượng cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và lực lượng nghiệp vụ thực hiện các biện pháp điều tra.
Riêng lực lượng nghiệp vụ được huy động những cán bộ có kinh nghiệm từ Viện Khoa học hình sự, Cục CSĐT tội phạm về QLKT và chức vụ, Cục CSĐT tội phạm về TTXH và CA tỉnh Cần Thơ đã và đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.
Ngày 1/10, một số thông tin báo chí cho rằng vụ việc đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ một số cá nhân được giao nhiệm vụ thi công, giám sát, thẩm định đã không tuân thủ quy trình, quy định trong xây dựng, thiếu trách nhiệm kiểm tra, dự báo.
Sai phạm này trước hết cần được khởi tố về hai tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Nhận định nguyên nhân sập cầu, hiện có nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến đề cập việc sụt giàn giáo có thể do một điểm kê nào đó bị vênh, nghiêng khiến đoạn này bị sập, xô lệch trụ. Theo đó, có thể lỗi thuộc bên thi công bắc giàn giáo không cẩn thận, trong trường hợp này cần xác định lỗi vi phạm các quy định trong xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Cũng có thể nguyên nhân do đất dưới móng yếu hoặc thanh kê không đủ lực khiến bị nghiêng, gây sập cầu. Theo hướng này, có ý kiến nhận định có thể do nhà thầu, tư vấn giám sát theo dõi không kỹ nên để lún.
Trong khi đó, một số công nhân thi công cầu thoát chết cho rằng việc thiết kế 3 nhịp B13, B14, B15 "có vấn đề", riêng trụ B14 khoan chưa đạt độ sâu theo quy định (gặp đá cứng) dẫn tới trụ nghiêng, sập giàn giáo…
Trung tướng Phạm Nam Tào khẳng định, với tính chất vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, CQĐT phải có thời gian, lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phương tiện cần thiết, làm việc thận trọng, khoa học để xác định rõ nguyên nhân chính xác là gì, từ đó xem xét trách nhiệm liên quan của tổ chức, cá nhân cụ thể.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 1/10, Viện trưởng Viện KSND tối cao Trần Quốc Vượng cho biết, Viện KSND tối cao chưa nhận được văn bản chính thức nào từ CQĐT trong vụ sập cầu Cần Thơ.
Theo Viện trưởng, trong những ngày qua các cơ quan chức năng đang tập trung mọi biện pháp, nhân, vật lực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ các gia đình có người bị nạn. Còn việc xem xét trách nhiệm hình sự, đương nhiên các cơ quan tố tụng sẽ tích cực làm rõ và cần có thêm thời gian để củng cố hồ sơ, tài liệu, xác định cụ thể tính chất, mức độ vụ việc.
Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá vụ sập cầu Cần Thơ là tai nạn hy hữu trong ngành xây dựng ở nước ta. Trong chương trình giám sát của Quốc hội hiện chưa đưa công trình xây dựng cầu Cần Thơ vào hoạt động giám sát và cũng chưa giao nhiệm vụ này cho ủy ban nào.
Tuy nhiên, với diễn biến vụ việc xảy ra là đặc biệt nghiêm trọng, UBTV Quốc hội sẽ kiến nghị Quốc hội bổ sung nội dung này vào chương trình giám sát, đồng thời sẽ mở rộng việc giám sát chất lượng công trình, an toàn lao động đối với các công trình xây dựng lớn khác đã và đang thi công trên cả nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cũng cho rằng, vấn đề này sẽ được các đại biểu Quốc hội bàn thảo tại kỳ họp tới đây, trong đó vấn đề an toàn lao động trong xây dựng được quan tâm nhằm tìm kiếm giải pháp, làm rõ trách nhiệm để không xảy ra một "vụ việc cầu Cần Thơ" thứ hai
