Đắk Nông: Bà con tín hữu Tin lành vui sống "tốt đời đẹp đạo"

Thứ Ba, 07/11/2006, 13:38
Mục sư Tin lành R'Ma Loan cho biết: "Chúng tôi ở đây được tự do thờ phụng chúa, đời sống tinh thần ổn định, bà con rất phấn khởi về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho tín hữu Tin lành nói riêng và đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói chung".

Đắk Nông có 37 nghìn bà con tín hữu tin lành, đại đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số M'Nông, bà con tín hữu rất vui mừng khi điều kiện cuộc sống ngày một đi lên; đó là nhờ sự quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ thiết thực của Đảng và Nhà nước dành cho bà con trong thời gian vừa qua.

Chúng tôi đến thăm mục sư R'Ma Loan, Trưởng ban chấp sự Chi hội Tin lành bon Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil vào những ngày đầu vụ thu hoạch cà phê. Gương mặt mục sư hiện rõ niềm vui. Mục sư bảo, năm nay cà phê tăng giá gấp 2 lần nên đời sống vật chất của bà con đã được cải thiện rất nhiều, riêng gia đình mục sư hiện đang bận rộn thu hoạch trên 3ha cà phê, hứa hẹn sẽ mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng.

Mục sư R'Ma Loan cho biết: "Chúng tôi ở đây được tự do thờ phụng chúa, đời sống tinh thần ổn định, bà con rất phấn khởi về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho tín hữu Tin lành nói riêng và đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói chung".

Mục sư R'Ma Loan cho biết: Cộng đồng tín hữu Tin lành Đắk Nông chuẩn bị có thêm 4 mục sư mới bổ nhiệm vào trung tuần tháng 11, đó là các ông Ynhơ Đen, Y Đang, Điểu Huýt, Điểu Ré, hiện nay mọi thủ tục đều đã hoàn tất, chỉ chờ ngày làm lễ. Chính quyền tỉnh đã tạo điều kiện và cho phép mở một lớp bồi dưỡng thần học cho 28 truyền đạo viên.

Kết thúc khoá học, 28 người này sẽ trở về thôn, bon hướng dẫn bà con tín hữu sinh hoạt tôn giáo, chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trước năm 2004, tỉnh Đắk Nông chỉ có một Chi hội Tin lành bon Bu Đắk với 1.050 tín hữu, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 67 điểm nhóm Tin lành được Nhà nước công nhận, trong đó có 7 chi hội Tin lành đã tổ chức hội đồng, nhiều nhà nguyện được làm mới, khang trang để phục vụ nơi sinh hoạt tâm linh cho bà con tín hữu.

Ông Điểu Phi, Trưởng ban Chấp sự Chi hội Tin lành bon BuBlanhB, xã Đắk R'tih, huyện Đắk R'lấp cho biết: Tín hữu tin lành dân tộc M'nông chúng tôi rất thoải mái tự do sinh hoạt tôn giáo, không có gì gò bó. Bà con tín hữu ở bon BuBlanhB hoàn toàn tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, do đó chúng tôi an tâm sinh hoạt và sản xuất.

Trong năm 2006, tỉnh Đắk Nông đầu tư hơn 100 tỷ đồng để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số như trợ giá trợ cước, cấp đất sản xuất và đất ở, xây dựng mới và sửa chữa gần 4.000 căn nhà, xây dựng các công trình nước sạch tập trung tới tận thôn, bon…

Ông Trần Mốt, Giám đốc Ngân hàng Chính sách và Xã hội cho biết, gần 100% hộ bà con dân tộc tín hữu Tin lành đều được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, phát triển sản xuất. Nhờ sự hỗ trợ thiết thực đó nên bà con tín hữu yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, không còn hộ đói nghèo và nhiều hộ còn có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ vườn cao su, cà phê, hồ tiêu… Cái đói, cái nghèo từng bước bị đẩy lùi

Hồng Linh
.
.
.