Đại học Hùng Vương: Không vi phạm quy định tuyển sinh

Thứ Hai, 01/12/2008, 09:56
Gần đây, Báo CAND có nhận được phản ánh của một số phụ huynh cho hay, con em họ hiện đã trúng tuyển vào hệ trung cấp của Trường Đại học (ĐH) Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) nhưng hiện nay lại đang theo học tại Trường Cao đẳng (CĐ) Dạy nghề số 8 (thuộc Bộ Quốc phòng).

Vậy việc chuyển các em sang học tại một trường CĐ nghề như vậy liệu có vi phạm quy chế tuyển sinh và quyền lợi của con em họ sẽ được đảm bảo như thế nào? Để giải đáp băn khoăn này, PV Báo CAND đã gặp gỡ lãnh đạo Trường ĐH Hùng Vương để tìm hiểu sự việc…

GS.TS Nguyễn Mộng Giao, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Vật lý TP Hồ Chí Minh khẳng định, đúng là hiện nay có một số sinh viên trúng tuyển vào hệ trung cấp của trường đang theo học tại Trường CĐ dạy nghề số 8 (31 em), nhưng việc chuyển học sinh sang học tại một trường mới hoàn toàn hợp lệ và được dựa trên tinh thần tự nguyện, theo đúng nguyện vọng của sinh viên, không có chuyện nhà trường "đem con bỏ chợ", bỏ mặc sinh viên như một số thông tin phản ánh gần đây.

GS Giao cho biết, năm học 2007 - 2008, nhà trường được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) cho trường và năm học 2008 - 2009, nhà trường được Bộ giao đào tạo 2.500 chỉ tiêu hệ TCCN. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường bước đầu chỉ đáp ứng đào tạo được khoảng 2.000 chỉ tiêu hệ trung cấp, do đó, nhà trường đã liên kết với một số cơ sở giáo dục, tổ chức kinh tế - xã hội có chức năng đào tạo, dạy nghề để liên kết đào tạo.

Và đối tác liên kết của ĐH Hùng Vương là Công ty TNHH Văn hóa - Xây dựng Quốc Việt, một công ty có chức năng đào tạo nghề.

Ngày 20/5, ĐH Hùng Vương đã ký hợp đồng liên kết đào tạo với Công ty Quốc Việt, trong đó nêu rõ, phía ĐH Hùng Vương sẽ đảm bảo một số trách nhiệm và quyền hạn như: chương trình đào tạo, lưu giữ hồ sơ học sinh, cấp thẻ học sinh, xét tuyển đầu vào, làm thủ tục nhập học, xét duyệt hồ sơ giáo viên giảng dạy và cán bộ tham gia đào tạo do bên Công ty Quốc Việt cung cấp, ra đề thi, tổ chức thi và chấm thi tốt nghiệp, cấp bằng chứng chỉ…

Phía Công ty Quốc Việt phải chịu trách nhiệm toàn bộ cơ sở vật chất, thanh toán mọi chi phí đào tạo, quảng cáo chiêu sinh, bán hồ sơ, tổ chức đào tạo, thu phí và đảm bảo các quyền lợi của người học. Công ty Quốc Việt nhận liên kết đào tạo với ĐH Hùng Vương khoảng 50 học sinh.

Một trong những đối tác của Công ty Quốc Việt là Trường CĐ dạy nghề số 8. Hợp đồng liên kết đào tạo này được ký dựa vào Điều 36 Chương 3 của Điều lệ Trường TCCN (theo Quyết định số 24/2000/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2000 của Bộ GD&ĐT) quy định: "Trường TCCN được liên kết với cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức kinh tế, xã hội để đào tạo theo địa chỉ sử dụng, đào tạo gắn với việc làm theo đúng ngành nghề đào tạo được giao". Giáo sư Giao còn cho biết thêm, việc liên kết này hoàn toàn phù hợp với Luật Giáo dục 2005. (Điều 59, mục 2, khoản b và điều 60 của Luật)

Vậy vấn đề đặt ra là, vì sao việc liên kết đào tạo giữa ĐH Hùng Vương và Công ty Quốc Việt mới bắt đầu đã xảy ra việc "thanh lý hợp đồng", "chuyển nhượng" sinh viên? GS Nguyễn Mộng Giao cho chúng tôi biết, tháng 5/2008, hợp đồng với Công ty Quốc Việt được ký kết thì đến ngày 28/7/2008, tức là hơn 2 tháng sau Bộ GD&ĐT đã ra Quyết định số 42 "Quy định về liên kết đào tạo trình độ TCCN, CĐ, ĐH".

Đây là một Quyết định mới đầy đủ và chặt chẽ hơn của Bộ GD&ĐT, trong đó quy định rõ, đơn vị chủ trì đào tạo phải chịu trách nhiệm toàn diện về liên kết đào tạo (tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp phát bằng, quản lý người học trong suốt quá trình đào tạo…).

Như vậy, đối chiếu về thời gian ban hành Quyết định mới thì khi ký hợp đồng với Công ty Quốc Việt được ký kết, có thể khẳng định ĐH Hùng Vương không "phạm luật" (vì theo Quyết định cũ).

Tuy nhiên, theo GS Giao, để việc tuyển sinh được lâu dài và khoa học, chặt chẽ, hiệu quả sau khi nhận được Quyết định mới, Ban Giám hiệu ĐH Hùng Vương đã có một động thái tích cực là họp ngay Hội đồng tuyển sinh hệ TCCN của trường để xem xét và quy định chặt chẽ việc tuyển sinh ở các cơ sở liên kết, đồng thời rà soát lại các cơ sở liên kết đào tạo, những cơ sở nào không đảm bảo đúng Quyết định số 42 của Bộ GD&ĐT thì phải dừng tuyển sinh.

Và nhà trường cũng sẽ dừng việc ký thêm hợp đồng liên kết đào tạo và giao cho Ban TCCN và dạy nghề của trường tăng cường lực lượng để trực tiếp đảm nhiệm toàn bộ nhiệm vụ đào tạo hệ TCCN.

Tuy nhiên, GS Giao cho rằng, khi thanh lý hợp đồng, ĐH Hùng Vương có khuyết điểm là không kịp thời xuống trao đổi trực tiếp với học sinh ngay mà để Công ty Quốc Việt tập trung học sinh phổ biến hướng giải quyết.

Do đó ban đầu đã gây hiểu lầm cho các em. Song toàn bộ số học sinh này đã vui vẻ khi nhận được 3 phương án thoả đáng mà nhà trường đưa ra. Sở dĩ nhiều em chọn CĐ dạy nghề số 8 vì đăng ký học hệ TCCN, giờ được chuyển sang CĐ nghề cũng với những chuyên ngành đã đăng ký thì sau này sẽ dễ xin việc hơn…

Như vậy, câu chuyện liên kết đào tạo hệ TCCN tại ĐH Hùng Vương đã rõ. Hiện nay, toàn bộ sinh viên này đã học hành ổn định tại ĐH Hùng Vương và tại Trường CĐ dạy nghề số 8, không có chuyện để sinh viên bơ vơ như một số phụ huynh đang lo lắng.

Cũng cần phải nói thêm rằng, ĐH Hùng Vương được thành lập từ năm 1995, hiện nay với đội ngũ quản lý và giáo viên giàu tâm huyết, trường đã đi vào phát triển ổn định. Việc Bộ GD&ĐT giao cho trường thêm chức năng đào tạo hệ TCCN cũng đã minh chứng điều đó và cũng là minh chứng cho chủ trương "xã hội hoá giáo dục" đang được ngành Giáo dục đẩy mạnh, nhân rộng.

Trường ĐH Hùng Vương sở dĩ đồng ý thanh lý hợp đồng với Công ty Quốc Việt vì công ty này hiện đang gặp khó khăn về nhân sự quản lý, hoàn toàn không có chuyện bất đồng lợi ích hai phía.

Ở thời điểm thanh lý hợp đồng, tại cơ sở của Quốc Việt chỉ có 43 em được nhận hồ sơ xét tuyển. Để đảm bảo quyền lợi cho người học, ĐH Hùng Vương đã thông báo bằng văn bản gửi đến từng học sinh 3 hướng giải quyết sau: Em nào muốn học hệ TCCN của Trường thì chuyển về học tại cơ sở chính của trường; em nào muốn chuyển sang học tại cơ sở hợp tác đào tạo của Công ty Quốc Việt thì sẽ chuyển sang học tại trường CĐ Nghề số 8; em nào không đồng ý cả 2 phương án trên có thể rút hồ sơ và nhận lại toàn bộ học phí, lệ phí đã nộp.

Ngay sau khi nhận được thông báo trên, đã có 5 học sinh đồng ý với phương án 1, 31 em tự nguyện với phương án 2. Hiện còn 7 em nhà trường đang tích cực liên lạc để giúp các em có chỗ học ổn định.

Nhóm phóng viên KTXH
.
.
.