Đã có vaccin phòng ngừa dịch cúm A/H1N1

Thứ Năm, 03/03/2011, 14:25
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết, đã có vaccin cúm phòng được cả 3 loại cúm lây nhiễm qua đường hô hấp, như cúm A/H3N2, cúm A/H1N1 và cúm B và khuyến cáo mọi người từ 6 tháng tuổi trở đi cần phải tiêm vaccin cúm mùa.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đến nay, mỗi năm có hàng triệu người mắc cúm trên thế giới và Việt Nam cũng nằm trong số này, nhất là với điều kiện thời tiết giao mùa đông -xuân như hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay, cúm A/H1N1 được coi như cúm thông thường, vì đã thay thế loại chủng cúm vốn mọi năm thường xảy ra. Về tổng số người mắc bệnh không có gì đột biến và diễn biến cũng giống như cúm mùa. Dịch đang diễn biến ở một số địa phương như Hà Nội, Điện Biên, Bến Tre, nhưng đều trong tầm kiểm soát của các địa phương.

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, khẳng định: Hiện tại, đã có vaccin cúm phòng được cả 3 loại cúm lây nhiễm qua đường hô hấp hàng năm xuất hiện ở thế giới cũng như ở Việt Nam, như cúm A/H3N2, cúm A/H1N1 và cúm B. Loại cúm A/H1N1 mới cũng có thể phòng ngừa được bằng loại vaccin cúm mùa vì chủng cúm này đã được cập nhật. Ủy ban tư vấn về thực hành tiêm chủng thế giới khuyến cáo mọi người từ 6 tháng tuổi trở đi cần phải tiêm vaccin cúm mùa và những người từ 65 tuổi trở lên nên tiêm vaccin cúm liều cao.

Hiện cũng đã có 1 vaccin phòng được 3 bệnh sởi, quai bị, rubella, tiêm được cho trẻ em từ 1 năm tuổi trở lên. Riêng bệnh thủy đậu có vaccin phòng bệnh riêng. Hầu như tất cả các bệnh truyền nhiễm (trừ bệnh cúm) đều chỉ cần tiêm 1 liều vaccin là đủ để bảo vệ, tuy nhiên nếu tiêm nhắc lại thì khả năng bảo vệ sẽ bền vững và lâu dài hơn.

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh khuyến cáo: Việc tiêm phòng có thể diễn ra bất cứ lúc nào, miễn là cơ thể khỏe mạnh vì khi đó, khả năng tạo miễn dịch sẽ tốt hơn. Sau 2 tuần tiêm vaccin là cơ thể bắt đầu có miễn dịch và từ tuần thứ 3 sau khi tiêm là phát huy tác dụng. Khi tiêm vaccin có thể gây dị ứng hay phản ứng phụ với thành phần của thuốc, tuy tỷ lệ rất ít. Vì vậy, sau khi tiêm vaccin, bệnh nhân nên theo dõi ít nhất 30 phút tại nơi tiêm phòng để đề phòng biến chứng. Việc tư vấn trước khi tiêm vaccin là hết sức quan trọng và cần thiết

Dạ Miên
.
.
.