Đã có thêm 184 lao động Việt Nam từ Libya về nước
Toàn bộ đều là công nhân do công ty Vinamex đưa sang làm việc tại các công trình xây dựng của Công ty TNHH Hyundai Engineering ở thành phố Al Bayda (Libya), cách rất xa vùng xảy ra chiến sự. Anh Nguyễn Thành Trung ở xã Tây Giang, huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết đã sang làm việc tại công ty TNHH Hyundai Engineering 10 tháng nay. “Khu vực chúng tôi làm việc chưa có chiến sự nhưng luôn nghe thấy tiếng súng từ xa vọng lại. Công ty đã bố trí xe buýt di chuyển nửa ngày sang Ai Cập để về nước”- anh Trung nói. Trong chuyến bay này, cũng không ít lao động đã đi lại lần hai.





Có mặt tại sân bay đón người lao động về nước, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm an toàn cho người lao động được đặt lên hàng đầu, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Libya và các nước lân cận để tính phương án đưa lao động về nước, chủ yếu bằng đường hàng không. Ưu tiên trước mắt là đưa lao động ở vùng chiến sự ra khỏi Libya. Phấn đấu trong tháng 8 sẽ cơ bản đưa tất cả số lao động này về nước. Bộ trưởng khẳng định theo chính sách chung, Bộ sẽ có hỗ trợ đối với các lao động như: cho vay vốn, hỗ trợ việc làm cho người lao động.
Thông tin về tình hình lao động tại Libya, ông Lương Thanh Quảng, Trợ lý Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nêu rõ: khó khăn lớn nhất khi đưa lao động Việt Nam về nước là lao động của ta làm việc ở nhiều vùng rải rác. Tuy nhiên, hầu hết các lao động đều ở khu vực an toàn, không có chiến sự xảy ra nên chưa có vấn đề gì phát sinh. Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH để có các phương án sơ tán. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên diện rộng, lao động Việt Nam sẽ được sơ tán qua cửa khẩu các nước lân cận. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cơ quan đại diện thường xuyên liên hệ với cơ quan sở tại, trong trường hợp khẩn cấp sẽ giải quyết.



![]() |
| Những hình ảnh trên được ghi tại Sân bay Nội Bài ngày 10/8. |
184 lao động Việt Nam và 2 cán bộ của chủ sử dụng lao động Huyndai Engineerning về nước hôm nay đã được Huyndai Engineerning thuê máy bay của hãng hàng không nước ngoài chở từ Libya sang Cairo (Ai Cập), sau đó nhà thầu này phối hợp với Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam chở từ Cairo (Ai Cập) về nước. Theo kế hoạch, 13h50 ngày 11/8), chuyến bay thứ hai chuyên chở 254 lao động Việt Nam từ sân bay Quốc tế Cairo sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài.
Giám đốc điều hành Công ty Vinamec Nguyễn Việt Hải cho biết: Công ty Vinamec đã bố trí 4 xe ô tô để đưa lao động từ sân bay ra các bến xe để về quê. Số lao động này sẽ được Công ty hỗ trợ lộ phí 1 triệu đồng/người. Phía Hyundai đã bảo đảm trả lương cho người lao động đến ngày cuối cùng. Thời gian tới, Công ty sẽ ưu tiên lao động trở về từ Libya đi làm việc theo các các đơn hàng khác của Công ty miễn phí. Ngoài ra, phía Hyundai cũng có nhiều dự án ở nước ngoài và ưu tiên cho lao động Việt Nam làm việc ở dự án của họ trên thế giới.
Tính đến hết ngày 10/8, đã có 453 lao động Việt Nam tại Libya về nước. Và 213 người đã rời khỏi Libya sang các nước láng giềng và đang chờ đặt vé để về Việt Nam trong vài ngày tới.
|
Đang xác minh thông tin 3 lao động mất tích Liên quan đến việc 3 lao động Việt Nam hiện mất tích, ông Lương Thanh Quảng cho hay, hiện Bộ Ngoại giao và Bộ LĐ-TB&XH đang tiến hành xác minh vấn đề này. Theo tin của các cơ quan đại diện, 3 lao động này đã tự ý bỏ ra ngoài. Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở sở tại và chủ sử dụng lao động tìm 3 lao động trên. |
|
Trao đổi với báo chí ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ông Jung Buyng Hun-Trưởng văn phòng đại diện Huyndai Engineering tại Việt Nam, cho biết phía công ty đã phối hợp với Vietnam Airlines và Bộ LĐ-TB&XH nhanh chóng đưa 682 lao động tại Libya về Việt Nam an toàn. "Sau chuyến ngày 10/8, 184 lao động đầu tiên về nước, sẽ tiếp tục đưa lao động về nước mỗi ngày. Ngày 11/8, chúng tôi tiếp tục đưa 254 lao động, 12/8 sẽ đưa 244 lao động về Việt Nam. Công ty chúng tôi hỗ trợ tất cả chi phí đưa lao động về nước, trong đó có thuê chuyên cơ riêng với chi phí lên đến hơn một triệu USD" - ông Buyng Hun cho hay |

