Đã có hướng xử lý 43 con hổ nuôi tại Bình Dương

Thứ Sáu, 23/03/2007, 10:06
UBND tỉnh Bình Dương đã có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT về việc cho phép các tổ chức, chủ nuôi hổ ở Bình Dương được tiếp tục giữ lại đàn hổ hiện tại để chăm sóc nuôi dưỡng, bảo tồn và cho sinh sản...

Theo số liệu của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, hiện nay, đàn hổ nuôi ở Bình Dương đã có 43 con. Trong đó, Công ty Bia Thái Bình Dương (bia Pacific) nuôi 27 con; doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh nuôi 10 con; ông Huỳnh Phi Ngọc nuôi 7 con và Công ty cổ phần Sóng Thần nuôi 2 con. Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm tới số phận của 43 con hổ này.

Dư luận và cách đặt vấn đề của một số người đã làm cho ông Ngô Duy Tân - Giám đốc Công ty Bia Thái Bình Dương và những người nuôi hổ ở Bình Dương thật sự lo lắng.

Sáng 22/3, sau khi đưa chúng tôi đi thăm cơ sở nuôi hổ của mình, ông Ngô Duy Tân bức xúc nói: "Năm 2000, khi có người mang đến công ty 7 con hổ con (khoảng 1 tháng tuổi) chào bán trong tình trạng con nào cũng đang bị bệnh, ốm yếu, gầy còm và ghẻ lở. Biết đây là loại động vật quý hiếm nên chúng tôi đã mua, thuê bác sỹ thú y sở thú TP Hồ Chí Minh về chăm sóc.

Trước khi mua, chúng tôi đã xin ý kiến Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh Đức và được ông Đức chấp thuận. Sau mấy giờ, ông Đức và Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương - ông Đoàn Văn Tràng đã xuống kiểm tra, động viên công ty cố gắng chạy chữa cho 7 con hổ con để phát triển đàn.

Đến nay, sau gần 8 năm với bao công lao chăm sóc, đàn hổ của chúng tôi đã có 24 con. Nếu Nhà nước tiếp tục cho nuôi, với tốc độ phát triển bầy đàn như hiện nay, khoảng 4 - 5 năm nữa, bầy hổ của công ty chúng tôi có thể lên tới 300 - 400 con".

Giải thích về việc nuôi hổ nhốt chuồng và không có nguồn gốc như vậy là sai pháp luật, ông Ngô Duy Tân cho biết: "Nuôi nhốt có nghĩa hổ được nhốt cách ly với nhau, 1 hoặc 2 - 3 con chung một chuồng, không có không gian tự nhiên.

Riêng đàn hổ 24 con của công ty (có 1/3 là hổ con) được nuôi trong tổng diện tích 7.000m2. Ngoài hệ thống chuồng trại kiên cố, đủ độ ẩm, thoáng mát thì sân chơi của hổ được thiết kế mô phỏng như thiên nhiên, có đồi núi nhỏ, cây xanh, cây rừng.

Đây là hình thức nuôi bán tự nhiên chứ không phải là nuôi nhốt. Về nguồn gốc, 7 con hổ đầu đúng là không rõ nguồn gốc nhưng những thế hệ hổ ra sau (thế hệ F2) sao lại nói là không có nguồn gốc được?".

Bức xúc trước những vụ việc có liên quan đến số phận của 43 con hổ nuôi ở Bình Dương, bác Đinh Thế Hải - một cựu chiến binh ở xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương nói: "Công ty Bia Pacific nuôi hổ đã lâu sao không thấy ai nói gì, nay tự nhiên lại có chuyện?

Đọc Báo Lao Động ra ngày 21/3, chúng tôi thấy cũng chưa ổn vì ở Trung tâm Sóc Sơn, chuồng trại chưa có, kinh nghiệm nuôi hổ chưa có, vì từ ngày thành lập đến nay (đã hơn 10 năm) Trung tâm chưa nuôi hổ lần nào.

Do vậy, theo chúng tôi, cứ để chủ tiếp tục nuôi hổ như từ trước tới nay là tốt nhất. Có điều, Nhà nước phải quản lý chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho hổ phát triển nhiều hơn".

Khi được hỏi nếu không có đột biến gì, công ty sẽ phát triển bầy hổ như thế nào, ông Lương Thiện Dân - Phó Giám đốc Công ty Bia Pacific cho biết: "Nếu được sự hỗ trợ của Nhà nước về mặt bằng, khoảng 5 - 7 năm sau, đàn hổ của chúng tôi sẽ phát triển thành hàng trăm con.

Đây chắc chắn là điểm du lịch đặc thù của Bình Dương. Để phát triển bầy hổ, chúng tôi sẽ phổ biến kinh nghiệm nuôi và trao đổi con giống với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu".

Được biết, UBND tỉnh Bình Dương đã có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT về việc cho phép các tổ chức, chủ nuôi hổ ở Bình Dương được tiếp tục giữ lại đàn hổ hiện tại để chăm sóc nuôi dưỡng, bảo tồn và cho sinh sản.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ, đồng thời nghiêm cấm các tổ chức, chủ hộ nuôi không được mua thêm hổ để tăng đàn hay buôn bán, di chuyển đến nơi khác với bất cứ hình thức nào

Sẽ gắn chíp điện tử cho hổ

Chiều 22/3, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị liên ngành với đại diện của các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, UBND tỉnh Bình Dương để bàn biện pháp xử lý hổ nuôi nhốt tại tỉnh Bình Dương.

Qua báo cáo và kiểm tra của các cơ quan chức năng, hiện tỉnh Bình Dương có 43 con hổ đang được nuôi nhốt, trong đó có 25 con không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Sau khi thảo luận, các đại biểu tham dự hội thảo đã thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tịch thu toàn bộ số hổ không có nguồn gốc hợp pháp để bàn giao cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nuôi, chăm sóc.

Trước mắt, giao cho các tổ chức, cá nhân hiện đang nuôi giữ số hổ này tiếp tục nuôi, chăm sóc. Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) sẽ chỉ đạo tổ chức cho các hộ này lập phương án, đăng ký trại nuôi theo quy định và lập hồ sơ quản lý, chuẩn bị các điều kiện để gắn chíp điện tử.

Nếu các tổ chức, cá nhân không lập phương án và đăng ký trại nuôi theo quy định của pháp luật, thì giao cho tổ chức khác có chức năng nuôi bảo tồn, phát triển phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế theo quy định hiện hành của Nhà nước

N.Y.

Ngọc Ánh
.
.
.