Đà Nẵng: Sinh viên các trường Đại học phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Thứ Hai, 19/05/2014, 23:04
Ngày 19/5, hơn 1.000 sinh viên Đại học Đông Á Đà Nẵng đã tham dự lễ Kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Tại buổi mít tinh Hành động phi pháp của Trung Quốc đang thực hiện tại Biển Đông được ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng chỉ rõ: “Trung Quốc không phải thăm dò dầu khí, mà đang thăm dò sức chịu đựng và lòng yêu nước của chúng ta. Mặc dù Trung Quốc ngang ngược, nhưng chúng ta điềm tĩnh, chịu đựng nhưng cũng sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ chủ quyền biển, đảo”. Các sinh viên còn được giới thiệu để hiểu rõ hơn Công ước quốc tế về Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên liên quan ở biển Đông (DOC)…

Sinh viên Đại học Đông Á thể hiện tình yêu Tổ quốc, phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên và sinh viên Đại học Đông Á cũng quyên góp và tặng 100 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư đang ngày đêm đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc; thông qua Hội nghề cá TP Đà Nẵng trao tặng 200 lá cờ Việt Nam cho các tàu ngư dân Đà Nẵng đang đóng tại âu thuyền Thọ Quang.

Cùng ngày, hàng trăm sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng cũng tổ chức kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và mit tinh phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tại buổi lễ, các sinh viên đã thể hiện ước vọng hoà bình và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc

Thân Lai
.
.
.