Đà Nẵng: Sau 2 năm thực hiện Đề án có nhà ở
Qua gần 2 năm triển khai thực hiện giai đoạn 1 (2005 - 2007) của Đề án có nhà ở cho nhân dân, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện đã và đang xây dựng 16 khu chung cư (KCC) (47 đơn nguyên) với tổng diện tích sàn là 129.990m2, tương đương 2.206 căn hộ với tổng kinh phí xây dựng là 225,1 tỉ đồng, trong đó đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng 8 KCC (18 đơn nguyên) với 984 căn hộ.
Đã triển khai xây dựng 3 khu nhà ở liền kề dành cho người thu nhập thấp tại khu Đông Trà, Tân Trà và khu tái định cư Thanh Lộc Đán - Hòa Minh mở rộng với tổng kinh phí 17,6 tỉ đồng, gồm 357 căn hộ trên diện tích 24.097m2.
Về quỹ nhà ở thương mại, hiện thành phố đang có nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút nhiều dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, như: Khu thương xá Vĩnh Trung Plaza với 99 căn hộ cao cấp; Indochina Riverside với 88 căn hộ cao cấp; Chung cư số 6 Nguyễn Du với 168 căn hộ và một số dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 285 triệu USD, trong đó một phần kinh phí dành cho xây dựng các khu nhà ở cao cấp tại Nam Cầu Tuyên Sơn, khu nhà ở tại Đa Phước và khu Đông Đài Tưởng niệm.
Ngoài ra, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết thỏa thuận với thành phố về việc xây dựng 2 dự án khu phức hợp cao tầng trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ ven sông Hàn trên diện tích 5 ha và tổ hợp chung cư cao cấp cao tầng trên diện tích 5.500m2, với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD…
Cùng với việc tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các công tác trên, thành phố cũng đã thường xuyên chỉ đạo việc xóa nhà tạm, hỗ trợ sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khu nhà ở tập thể, chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.
Việc triển khai thực hiện Đề án có nhà ở cho nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian qua được UBND TP Đà Nẵng đánh giá là đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở cho nhân dân, nhất là trong bối cảnh thành phố tập trung thực hiện công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư để chỉnh trang đô thị; bước đầu đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa và thu hút được các nhà đầu tư tham gia phát triển quỹ nhà ở, giảm áp lực cho ngân sách thành phố.
Theo số liệu thống kê mới nhất (đến cuối tháng 5/2007), toàn thành phố hiện có 1.816 hộ dân chưa có nhà ở (chưa kể công nhân và học sinh - sinh viên), trong đó, 683 hộ bị giải tỏa, 595 hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở, 1.462 cán bộ, viên chức, công chức có nhu cầu về nhà ở và 354 hộ thuộc các diện khác; ngoài ra, còn có khoảng 39.000 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, trong đó có 12.000 người đến từ các địa phương khác có nhu cầu nhà ở.
UBND TP Đà Nẵng cũng đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án, để từ đó có những giải pháp triển khai thực hiện ở giai đoạn tiếp theo, đó là: chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân, tiến độ triển khai thi công và hoàn thiện đưa vào sử dụng chậm, kế hoạch đến năm 2007 phải hoàn thành 3.400 căn hộ chung cư, nhưng đến nay chỉ hoàn thành được 2.206 căn hộ (bao gồm cả công trình đang thi công); tuy thị trường nhà ở thương mại đã tương đối phát triển, nhưng giá thành cao nên phạm vi phục vụ hẹp, chủ yếu dành cho những đối tượng thu nhập trung bình trở lên; chưa đầu tư xây dựng loại hình nhà ở khác nhau theo kế hoạch đề ra…
