Đà Nẵng: Kiến nghị hủy dự án “treo” Làng Đại học

Thứ Tư, 05/11/2014, 13:33
Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 1057/1997/QĐ-TTg vào ngày 9/12/1997, với diện tích sử dụng đất là 300ha, nhưng sau 17 năm, chỉ mới thực hiện quy hoạch được 23ha làm hàng ngàn hộ dân sống trong vùng quy hoạch “treo” rất khổ sở. Mới đây, lãnh đạo UBND Đà Nẵng đã có ý kiến cấp trên xem xét, nếu không triển khai thì nên sớm hủy quy hoạch dự án này…

Năm 2002, vì nhà quá đông người trong khi bố và anh em đều hay ốm đau vì nhiễm chất độc da cam/dioxin, ông Nguyễn Vinh Long (hiện trú tổ 65, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) phải đưa vợ và con về ở tại nhà ông bà nội. Những năm sau đó, mặc dù có đất đai với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hẳn hoi, nhưng ông Long không xây dựng được nhà ở, do bởi đất nằm trong quy hoạch dự án khu tái định cư Làng Đại học Đà Nẵng (nơi bố trí tái định cư phục vụ giải tỏa Dự án Làng Đại học Đà Nẵng).

Năm 2010, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương cho các hộ sống trong các vùng quy hoạch “treo” chậm triển khai được xây dựng nhà tạm (nhà cấp 4) có diện tích nền không quá 50m2. Chủ trương này làm nhiều hộ dân phấn khởi xây dựng được nhà tạm để ở, nhưng hộ ông Long không xây dựng được nhà ở, vì mảnh đất mà bố của ông cắt cho là đất hoa màu, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở.

Nhiều nhà dân lụp xụp nhưng không thể xây dựng mới do ảnh hưởng quy hoạch “treo”.

Quá khổ sở về chỗ ở, năm 2012, ông Long xây dựng một chuồng nuôi lợn và che một phòng ở tạm, nhưng bị UBND phường Hòa Quý cưỡng chế. Nhận thấy đây là hộ đặc biệt nghèo nên chính quyền phường xem xét, đồng ý cho vợ chồng ông Long cùng 5 đứa con ở tạm, với cam kết tháo dỡ nhà khi Nhà nước thực hiện quy hoạch… Ở xung quanh nhà ông Long, có hàng chục căn nhà cấp 4 bị các trận bão giật sập nghiêng ngả và bị bỏ hoang do người dân không có điều kiện xây dựng lại nhà ở kiên cố bởi ảnh hưởng quy hoạch “treo” nhiều năm. 

Ông Nguyễn Hòa, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Hòa Quý cho hay: “Trong 13 năm, hàng ngàn hộ dân sống trong vùng quy hoạch “treo” dự án Làng Đại học Đà Nẵng, Khu tái định cư Làng Đại học Đà Nẵng và khu dân cư phía Tây khu tái định cư Làng Đại học Đà Nẵng rất khổ sở vì không được xây dựng và sửa chữa nhà ở, rất nhiều căn nhà bị bão đánh sập, rất nhiều nhà bị ngập lũ mà không thể nâng cấp, xây dựng mới. Đến năm 2010, thành phố có chủ trương cho xây dựng nhà tạm với diện tích không quá 50m2. Đặc biệt, vào cuối năm 2013, thành phố cho phép tách thửa, làm sổ đỏ và xây dựng nhà kiên cố 2 tầng với mái lợp vật liệu nhẹ, người dân rất phấn khởi. Nếu các dự án này được hủy bỏ quy hoạch, người dân rất mừng, hoan nghênh”.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định số 1057/1997/QĐ-TTg vào ngày 9/12/1997 với với quy mô đào tạo đến năm 2010 là 30.000 sinh viên hệ chính quy và diện tích sử dụng đất là 300ha. Trên phần diện tích đất 110ha ở TP Đà Nẵng (phường Hòa Quý), vào năm 2004, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định cắt 10ha đất để xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn. Đến năm 2009, cắt thêm 3,5ha đất giáp đường Trần Đại Nghĩa để mở rộng trường này. Hiện diện tích đất của dự án Làng Đại học Đà Nẵng ở địa phận Đà Nẵng chỉ còn 96,5ha. Đến thời điểm này, Đại học Đà Nẵng mới chỉ xây dựng được Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Khoa Y - Dược và khu ký túc xá dành cho sinh viên (gồm: khu nhà học A2, A3, A4 và 2 khối nhà ký túc xá) trên tổng diện tích đất quy hoạch là 25,4ha, trong đó, mới hoàn thành giải phóng mặt bằng 23,1ha.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thẳng thắn: UBND TP Đà Nẵng đã đề xuất, nếu không triển khai thì cho hủy quy hoạch dự án Làng Đại học Đà Nẵng do tình trạng quy hoạch “treo” kéo dài đã quá nhiều năm không triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Hiện đang chờ sự phản hồi của cấp trên…

Viết Nam
.
.
.