Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ:

Cứu sống một bệnh nhân tự đóng đinh vào đầu

Thứ Tư, 15/06/2005, 13:57

Kíp mổ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, gồm bác sĩ Đàm Xuân Tùng và bác sĩ Nguyễn Thanh Lâm, vừa mổ cấp cứu thành công, lấy ra 1 cây đinh dài 10cm trong đầu bệnh nhân Nguyễn Văn My, 72 tuổi, ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ca mổ được tiến hành lúc 19h ngày 13/6. Chiếc đinh đâm sâu vào đầu ngay cạnh đường giữa vùng đỉnh đầu, phía trên giang não, gây thủng xương, rách màng cứng, nhưng rất may chưa tổn thương mạch máu lớn. Ca mổ khá phức tạp, do bệnh nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, cộng với tiền sử bệnh thiếu máu cơ tim nên phải có sự phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân không có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng do bị stress (hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bệnh cột sống mãn tính điều trị kéo dài). Sau phẫu thuật, ông My đã tỉnh, nhưng bị liệt nửa người do di chứng, đang được tiếp tục điều trị. Toàn bộ chi phí điều trị, phẫu thuật, bệnh viện đang cho nợ vì gia đình ông hiện không có khả năng thanh toán

Nam Lân
.
.
.