Cứu chữa kịp thời bệnh nhân 88 tuổi bị hoại tử chân
Bệnh nhân Lê Văn H. (88 tuổi, ngụ tại Long An) được người nhà đưa tới Bệnh viện Nhân dân 115 ngày 30/1/2010 trong tình trạng 2 chân đau nhức, nguy cơ hoại tử và đau đớn không kể xiết. Riêng chân trái tím lạnh, lở loét trong tình trạng hoại tử nặng.
Các xét nghiệm và khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân H. bị tắc động mạch chủ mãn tính do xơ vữa động mạch. Tình trạng bệnh trở nên trầm trọng ở bệnh nhân này rất nhanh dù trước đó theo người nhà cho biết ông H. vẫn đi lại bình thường, triệu chứng đau chân mới xuất hiện gần đây và ông có uống thuốc điều trị trong 10 ngày nhưng không thấy thuyên giảm.
Do chân trái bị tổn thương nặng nề nguy cơ phải đoạn chi đã được tính đến nhưng thách thức cũng khá lớn vì bệnh nhân đã 88 tuổi, sức đề kháng giảm sút, khả năng chịu một cuộc mổ lớn là khó khăn.
Các bác sĩ đã quyết định mổ bán khẩn, làm cầu nối từ động mạch chủ bụng xuống đùi kết hợp điều trị nội khoa tích cực cứu chân bệnh nhân.
Ngày 1/2, sau 3 ngày được mổ phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân H. đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và hồi phục dần. Chân trái tổn thương tưởng đã không thể giữ nay đã bớt đau nhức, có cảm giác trở lại và cử động co duỗi được
