Cựu Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật Công nghiệp bị khởi tố

Thứ Hai, 02/07/2007, 15:44
Mở rộng điều tra vụ tiêu cực trong xây dựng tượng đài Điện Biên Phủ, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, Bộ Công an, đã khởi tố tội tham ô tài sản với nguyên hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Giáo sư, tiến sĩ Lê Huyên.

Người thứ hai tại ĐH này bị khởi tố cùng tội danh trên là Nguyễn Đức Sứng, nguyên trưởng khoa tạo dáng công nghiệp. Hiện, hai bị can này được tại ngoại.

Sáng nay, trao đổi với PV, một lãnh đạo Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho biết, ông Huyên và Sứng nghỉ hưu năm 2005. Giáo sư Huyên là hiệu trưởng từ năm 1998. Nhiều tháng trước, cơ quan công an đã về trường điều tra về vụ án này.

Cùng với ông Huyên và Sứng, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Lương Phượng Các (43 tuổi, nguyên trưởng ban quản lý dự án xây dựng tượng đài, Phó giám đốc Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh Điện Biên); Lê Minh Viễn (phó ban), Trần Quốc Hưng (kế toán Ban quản lý) cùng Võ Thị Hồng (nguyên giám đốc Công ty mỹ thuật Trung ương); Nguyễn Trọng Hạnh (Phó Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Kết). Những người này bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản.

Tượng đài bị rút ruột 30%

Theo hợp đồng giữa Ban quản lý dự án và Công ty Mỹ thuật trung ương, công trình tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đúc bằng đồng nguyên chất, cao 12,6 m, nặng gần 220 tấn.

Khánh thành dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2004, tới nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng: Hoen ố, gỉ sét, lún sụt ở cả phần thân và chân tượng đài.

Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, công trình đã bị "ăn bớt" khoảng 30% lượng đồng. Hiện, tổng khối lượng của tượng đài còn hơn 160 tấn. Đặc biệt, thay vì đồng nguyên chất, một lượng lớn đồng phế liệu đã được đưa vào công trình. Tính trung bình, hàm lượng đồng của tượng đài chưa đầy 87%.

Vết nứt, gỉ xuất hiện nhiều ở tượng đài. Ảnh: Tiền Phong.

Theo cơ quan chức năng, sau khi nhận hợp đồng, Công ty Mỹ thuật trung ương "chuyển" cho Công ty Đoàn Kết thực hiện hợp đồng, tổng giá trị 18,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra phát hiện, gần 135 tấn đồng phế liệu đã được Công ty Đoàn Kết mua của 7 đơn vị để sử dụng vào công trình.

Thông tin ban đầu cho thấy, những bên tham gia đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện dự án. Công ty Mỹ thuật trung ương sau khi "bán cái" cho Đoàn Kết đã không cử người kiểm tra, theo dõi chất lượng. Quy định về việc lập biên bản nghiệm thu không được thực hiện đầy đủ.

Ban quản lý dự án không cử người giám sát thi công và thuê tư vấn giám sát như quy định. Sau khi đã xây dựng xong tượng đài, Ban quản lý dự án mới ký hợp đồng khống tư vấn giám sát với một số cán bộ của Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Lợi dụng việc này, hơn 240 triệu đồng đã được rút ra để chia chác cho nhau.

Công trình hoàn thành, Công ty Mỹ thuật Trung ương được thanh toán hơn 23 tỷ đồng. Gần 10 tỷ đồng họ dùng trả cho Công ty Đoàn Kết; thanh toán 3,2 tỷ đồng cho người đã làm tượng mẫu bằng thạch cao. Số còn lại 8,6 tỷ đồng, khi làm việc với cơ quan điều tra, đơn vị này không giải trình nổi đã tiêu vào việc gì

Theo H.K. (VNexpress)
.
.
.