Cuối tuần, miền Bắc tê tái trong rét hại

Chủ Nhật, 09/02/2020, 06:23
Không khí lạnh khiến các tỉnh miền Bắc trong ngày cuối tuần có mưa, trời rét đậm, rét hại. Thủ đô Hà Nội thấp nhất khoảng 13-15 độ. Riêng vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, đêm hôm qua (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Dự báo, ngày và đêm nay (9/2), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay (9/2) có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ nay đến khoảng ngày 10/2, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng ngày hôm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày và đêm 9/2, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, riêng khu tây bắc 23-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ; phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

B.Châu
.
.
.