Xung quanh cuộc ly hôn của cặp vợ chồng giàu nhất nhì Việt Nam, ông Lê Quang Tiến và bà Lê Thị Hồng Hải:

Cuộc ly hôn một nghìn tỷ đồng

Thứ Bảy, 24/03/2007, 09:30
Sau Quyết định ly hôn của TAND quận Ba Đình, ông Lê Quang Tiến đã chuyển trên 1,8 triệu cổ phiếu của Công ty FPT (trong tổng số 3.709.630) cho bà Lê Thị Hồng Hải. Theo tính toán thì số cổ phiếu mà bà Hải được hưởng lên tới gần 1.000 tỷ đồng tiền mặt và bà nghiễm nhiên gia nhập top những người giàu nhất Việt Nam.

Thông tin về cuộc ly hôn bạc tỷ của vợ chồng ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT và bà Lê Thị Hồng Hải đã khiến những nhà đầu tư của FPT xôn xao.

Hoàn toàn không phải họ quan tâm đến cuộc hôn nhân, bởi chuyện tan - hợp chỉ là cuộc sống riêng tư của mỗi con người. Điều khiến dư luận xôn xao chính bởi sau khi ly hôn, bà Lê Thị Hồng Hải sẽ sở hữu một lượng cổ phiếu khổng lồ từ người được cho là có tài sản đứng thứ nhì Việt Nam.

Việc bà Hải bỗng trở nên giàu có cũng không làm dư luận quan tâm, mà là những vấn đề liên quan đến việc bà sẽ sở hữu gần 2 triệu cổ phiếu của FPT. Bởi với số cổ phiếu này, việc bà Hải quyết định giữ nguyên hay bán ra sẽ tác động không nhỏ đến thị trường cổ phiếu của FPT.

Xung quanh cuộc ly hôn ngàn tỷ này, có nhiều dư luận: Thứ nhất, nếu đây chỉ là một cuộc ly hôn bình thường thì sự tác động của nó cũng là không nhỏ. Khi số cổ phiếu của ông Lê Quang Tiến sẽ giảm 50%, thì khả năng tại vị Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT sẽ ra sao?

Anh L.T. - nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán Agriseco nói: "Tôi hiện là cổ đông của Công ty FPT. Chúng tôi rất cần công khai mọi thông tin từ Công ty FPT để bảo đảm quyền lợi kinh doanh của mình.

Tôi đã mua cổ phiếu của công ty từ tuần trước và đặt niềm tin rất lớn vào tiềm năng của Công ty trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tôi đề nghị HĐQT Công ty FPT cần có lời giải thích với cổ đông những thông tin mà báo chí đã nêu về việc chuyển nhượng cổ phiếu của Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT FPT Lê Quang Tiến cũng như những dữ liệu và kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian qua để chúng tôi xác định chiến lược đầu tư"

PV

Nhất là khi đại hội cổ đông của FPT đã ở rất gần (sáng 23/3, theo nhân viên lễ tân ở đây cho biết, FPT đang có cuộc họp chuẩn bị cho đại hội cổ đông). Còn với việc nắm giữ tới gần 2 triệu cổ phiếu, bà Hải sẽ có vị trí thế nào trong HĐQT mới?

Thứ hai, nếu đây là một cuộc ly hôn không bình thường, hẳn phải có lý do, mà điều đầu tiên mọi người nghĩ tới là, phải chăng có điều gì đó cũng không bình thường trong quan hệ đa chiều của ông Tiến?

Chị Thu Hương, một nhà đầu tư của FPT, liên tưởng đến giá cổ phiếu của FPT thời gian gần đây nóng đến bất ngờ. Liệu có phải, khi giá đã cao, muốn bán bớt, thì thường một người giữ chân trong Ban lãnh đạo không dễ dàng bán ra nếu không có một hình thức khác.

Với mong muốn tìm hiểu thông tin chính thống từ phía lãnh đạo Công ty FPT, sáng 23/3, chúng tôi đã liên hệ với bà Huyền, Chánh Văn phòng Công ty. Nhưng khi chúng tôi đã có mặt ở trụ sở Công ty thì bà Huyền từ chối vì đang bận họp chuẩn bị cho đại hội cổ đông. Sau đó, chúng tôi đã điện thoại nhiều lần vào số máy di động của Tổng Giám đốc Trương Gia Bình, nhưng chỉ có chuông đổ mà không có người nghe.

Dường như khi phóng viên đến liên hệ công tác đều bị từ chối với lý do lãnh đạo bận họp. Mọi thông tin về ông Lê Quang Tiến - bà Lê Thị Hồng Hải cũng đều được trả lời "Không biết". Mất cả buổi sáng liên hệ khắp nơi, chúng tôi đều không tiếp cận được bất cứ đại diện nào từ phía Công ty. Không nhận được câu trả lời trực tiếp từ lãnh đạo Công ty FPT, trước mong muốn có thông tin của các nhà đầu tư, chúng tôi buộc phải đi đường vòng để tìm sự thật.

Tại TAND quận Ba Đình, Hà Nội, chúng tôi được nữ thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ ly hôn của vợ chồng ông Tiến - bà Hải, cho biết: Người khởi kiện vụ án dân sự về việc ly hôn chính là ông Tiến và sau đó, khi được Tòa thông báo, trong lá đơn gửi Tòa, bà Hải đã nhất trí ngay gần như nguyên văn những lý do ông Tiến nêu.

Cặp vợ chồng tỷ phú này không yêu cầu chia tài sản mà tự thỏa thuận. Ông Tiến cũng "tự nguyện để lại căn nhà cho 2 mẹ con ở và chuyển đi chỗ khác". Theo quyết định của TAND quận Ba Đình thì việc ly hôn giữa 2 người chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2006. Nữ thẩm phán nhận xét: Đó là một cặp vợ chồng rất đẹp đôi.

Với sự chia sẻ, chiều 23/3, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nằm bên phố Nguyên Hồng với ý nghĩ hiện chỉ có bà Hải và cô con gái duy nhất sinh năm 1983 ở. Ngôi nhà 3 tầng, mặt tiền rộng, sơn màu xanh dương, có gara ôtô và 2 lớp cửa chắc chắn sáng đèn.

Nhưng người mở cửa là một phụ nữ giống bà Hải như đúc nói rằng chúng tôi nhầm nhà, vì đây không phải là nhà bà Hải. Nhưng những người hàng xóm lại khẳng định với chúng tôi ngôi nhà mà chúng tôi vừa vào chính là nhà ông Tiến - bà Hải, họ đã ở đây gần chục năm rồi và người mở cửa là chị gái bà Hải. Hàng xóm đều khẳng định rằng, gia đình ông Tiến - bà Hải rất hạnh phúc.

Trong mắt hàng xóm, bà Hải là một người phụ nữ hiền dịu, thân thiện và tốt tính, chưa từng có điều tiếng gì. Một người còn kể, trước và sau Tết (tức là thời điểm đã ly hôn theo quyết định của Tòa), ông bà Tiến - Hải vẫn cùng nhau về quê thăm họ hàng nội ngoại (cả 2 cùng quê Phú Thọ).

Nghe chúng tôi ướm hỏi về việc vợ chồng họ đã ly hôn, mấy người hàng xóm còn trợn mắt cho là chúng tôi nói… láo, vì hàng ngày, xe ôtô con vẫn sáng đưa chiều đón ông Tiến đi làm từ ngôi nhà này!

Đến lúc này, trước những thông tin thu thập được thì quả thật, chúng tôi cũng cảm thấy cuộc ly hôn ngàn vàng này quả là có biết bao điều cần quan tâm và dư luận mấy ngày qua không phải không có lý. Vì cả ông Tiến và bà Hải đều nắm giữ lượng cổ phiếu lớn và sự thay đổi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường chứng khoán và kế hoạch đầu tư của nhiều nhà đầu tư.

Lẽ ra, trước dư luận, FPT phải có sự lên tiếng chính thức nhằm giúp các nhà đầu tư yên tâm hoặc ít nhất là có thông tin cần thiết. Thế nhưng, sự yên lặng, thậm chí không tiếp xúc báo giới của những người có trách nhiệm của FPT đang khiến dư luận hết sức hoang mang. Phải chăng, cổ phiếu của FPT rớt giá mấy hôm nay cũng có mối liên hệ tới cuộc ly hôn này?

Ông Lê Quang Tiến còn được giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc FPT?

Sau Quyết định ly hôn của TAND quận Ba Đình, ông Lê Quang Tiến đã chuyển trên 1,8 triệu cổ phiếu của Công ty FPT (trong tổng số 3.709.630) cho bà Lê Thị Hồng Hải. Theo tính toán thì số cổ phiếu mà bà Hải được hưởng lên tới gần 1.000 tỷ đồng tiền mặt và bà nghiễm nhiên gia nhập top những người giàu nhất Việt Nam.

Vậy sau vụ ly hôn này ông Lê Quang Tiến còn được giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT nữa hay không, vì hiện tại ông không còn là cổ đông chiến lược (nắm giữ trên 5% cổ phần trở lên)?

Trao đổi với chúng tôi, giáo sư kinh tế Nguyễn Văn Đại - bộ môn kinh tế vĩ mô, Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội cho biết: Trên nguyên tắc, Phó Chủ tịch HĐQT chỉ đứng sau Chủ tịch HĐQT về quyền hành, cả về cổ phần nắm giữ trong Công ty, ông Tiến khi chưa ly hôn nắm giữ 6% cổ phần Công ty thì được xem là cổ đông chiến lược.

Ngoài ra, ông là cổ đông sáng lập, vì thế có vai trò khá lớn trong Công ty. Sau khi ly hôn, lượng cổ phiếu nắm giữ của ông giảm một nửa, song do sự đóng góp lớn về mặt phát triển nội bộ nên ông vẫn có thể tại chức hiện nay ở Công ty FPT.

Một số chuyên gia phân tích chứng khoán khác thì cho rằng, trường hợp của ông Tiến không còn là cổ đông chiến lược sau vụ đứt duyên với bà Hải nhưng vẫn có thể nằm trong HĐQT vì những đóng góp lâu dài của ông trong Công ty. Ngoài ra, ông cũng có thể trở thành cổ đông chiến lược sau vụ ly hôn nếu mua thêm cổ phần của Công ty FPT.

Văn Nguyễn

Thanh Hằng - Tố Quyên
.
.
.