Cty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc có sai khi đưa tin về thuốc Aslem?

Thứ Ba, 04/03/2008, 14:59
Giải thích việc đưa tin trên truyền hình về thuốc hỗ trợ điều trị ung thư Aslem liệu có phải là một hình thức quảng cáo (điều này theo Khoản 1 Điều 53 của Luật Dược năm 2005 là vi phạm pháp luật), ông Đỗ Văn Doanh - Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc, cho rằng Công ty của ông không có gì vi phạm (?).
>> Thuốc ASLEM không phải là thuốc điều trị ung thư

Sau khi Đài Truyền hình Trung ương đưa tin về thuốc hỗ trợ điều trị ung thư Aslem của Công ty Cổ phần dược Vĩnh Phúc, tại các nhà thuốc ở Hà Nội, đặc biệt là các nhà thuốc ở trước cửa bệnh viện K nằm trên phố Quán Sứ, nơi có rất nhiều bệnh nhân ung thư đang điều trị, thuốc Aslem trở nên khan hiếm, thậm chí “cháy” không có để phục vụ khách hàng.

Vì vậy từ giá niêm yết của nhà sản xuất là 250.000 đồng/hộp (bán buôn), 260.000 đồng/hộp (bán lẻ), Aslem đã bị đẩy lên tới gần 300.000 đồng/hộp.

Giải thích tình hình này, sáng nay 4/3, ông Đỗ Văn Doanh, Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc, cho rằng thị trường khan hiếm thuốc không phải do Công ty sản xuất hạn chế. Bởi dược liệu cũng như việc sản xuất đều chủ động được ở trong nước chứ không bị động như nhập khẩu dược liệu hay dược phẩm. Do đó việc “cháy” Aslem trên thị trường, theo ông Doanh, không liên quan gì đến Công ty của ông (?).

Ông Doanh còn dẫn chứng thêm, đến ngày hôm qua 3/3, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh phúc vừa kết thúc sản xuất lô hàng cũ và đã chuyển sang sản xuất lô hàng mới.

Còn giải thích việc đưa tin trên truyền hình về Aslem như dư luận nhận định trong những ngày gần đây liệu có phải là một hình thức quảng cáo, mà điều này theo Khoản 1 Điều 53 của Luật Dược năm 2005 là vi phạm pháp luật, ông Doanh cho rằng Công ty của ông không có gì vi phạm.

Tuy nhiên, trong Văn bản Thượng khẩn của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế gửi các cơ quan báo chí lại viết: “Thuốc Aslem là thuốc kê đơn, như vậy, việc một số phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị sản xuất, kinh doanh đã trực tiếp hoặc gián tiếp quảng cáo hoặc đưa tin có tính chất quảng cáo đối với thuốc Aslem là vi phạm các quy định của pháp luật về dược hiện hành”.

Như vậy, việc khẳng định của ông Doanh là Công ty Cổ phần Dược Vĩnh Phúc không sai phạm là chống lại kết luận này của Cục Quản lý Dược?

Tú Anh
.
.
.