Công trình xử lý nước thải KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng): Tốn bạc tỉ nhưng vẫn ô nhiễm môi trường

Thứ Bảy, 13/10/2007, 09:30
Trạm xử lý nước thải xây xong đã lâu, đến nay mới hoạt động được khoảng 1/5 công suất… Nhiều nhà máy trong KCN Hòa Khánh và KCN Thanh Vinh mở rộng vẫn không đấu nối được vào tuyến ống thu gom của Trạm nên xả bừa ra đường mương thoát nước mưa làm cho cả khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Sau hơn 5 tháng thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh, giai đoạn I, ngày 10/10, Thanh tra TP Đà Nẵng đã chính thức có kết luận về công trình đầy tai tiếng này…  

Với diện tích 423,5ha, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tập trung nhiều nhà máy có chức năng ngành nghề sản xuất đa dạng, vì vậy nguồn nước thải chứa nhiều loại chất độc hại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái.

Do đó, cuối tháng 3/2003, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải (XLNT) tập trung KCN Hòa Khánh, giai đoạn I, có công suất 5.000m3/ngày-đêm, với tổng mức đầu tư trên 18,153 tỉ đồng.

Việc xây dựng Trạm XLNT được giao cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Thế nhưng, Trạm xây xong đã lâu, đến nay mới hoạt động được khoảng 1/5 công suất…

Kết quả kiểm tra của Thanh tra TP Đà Nẵng, cho thấy: Vị trí xây dựng Trạm XLNT không đúng theo quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quy hoạch thì vị trí Trạm được cắt ra từ một góc nhỏ của hồ Bàu Tràm, sau thời gian lưu giữ nước thải được đổ ra hồ Bàu Tràm trước khi theo con rạch chảy về sông Cu Đê.

Nhưng, hiện tại vị trí xây dựng đã bị thay đổi cơ bản, lưu vực xả nước thải không được xác định trên bản vẽ và thực tế đã biến mương thoát nước mưa ở đường số 4 thành điểm xả và lưu vực xả, sau đó đổ tràn lan ra ruộng đồng…

Bên cạnh đó, công nghệ xử lý sinh học của Trạm XLNT cũng có sự khác nhau giữa báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Khánh đã được Bộ trưởng Bộ KHCN&MT phê duyệt. Việc thay đổi công nghệ xử lý không được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đánh giá tính khả thi, cũng tạo ra nhiều hạn chế cho hoạt động của Trạm XLNT.

Cho đến nay, nhiều nhà máy trong KCN Hòa Khánh và KCN Thanh Vinh mở rộng vẫn không đấu nối được vào tuyến ống thu gom của Trạm nên xả bừa ra đường mương thoát nước mưa làm cho cả khu vực phía Tây và Bắc trạm bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Về thi công, đối với gói thầu số 1, thi công các bể gom, đường ống, mương thoát nước… Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng trúng thầu với giá trên 6,751 tỉ đồng. Song, thi công chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, 2 thành dọc bể thu gom bị nứt ngang, bê tông có tỉ lệ rỗ làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình…

Trong báo cáo kết luận, Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Ngọc cũng đã chỉ rõ những sai phạm trong quá trình thi công Trạm XLNT KCN Hòa Khánh đối với chủ đầu tư dự án, các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát; trách nhiệm của Ban Quản lý các KCN và chế xuất Đà Nẵng, các Sở KHCN&MT (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường), Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư.

Từ đó, kiến nghị UBND TP Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan liên quan, làm rõ trách nhiệm các cá nhân đã để xảy ra sai phạm trong quá trình quản lý điều hành dự án Trạm XLNT KCN Hòa Khánh

Long Vân
.
.
.