Công trình thủy lợi bỏ hoang, lãng phí tiền tỷ của Nhà nước

Thứ Năm, 25/09/2008, 10:09
Trước năm 2003, hồ chứa Di Lăng, huyện Sơn Hà chủ yếu dùng cho việc chạy máy thủy điện nhỏ, sau khi có hệ thống điện lưới quốc gia, thủy điện Di Lăng không hiệu quả và phải dừng hoạt động.

Năm 2003, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đầu tư 28 tỷ đồng triển khai "Dự án cải tạo và mở rộng hồ chứa Di Lăng thành công trình thủy lợi".

Theo thiết kế, sau khi cải tạo, nạo vét xong, hồ chứa Di Lăng có dung tích 9 triệu mét khối nước, hệ thống kênh chính bằng bê tông dài 23km, đảm nhận tưới cho 650ha đất canh tác ở thị trấn Di Lăng và xã Sơn Thành.

Sau thời gian dài thi công, mãi đến ngày 13/6/2007, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi chính thức bàn giao công trình cho UBND huyện Sơn Hà quản lý, khai thác. Từ khi bàn giao đến nay, công trình hầu như không phát huy tác dụng

Hồng Lĩnh
.
.
.