Công tác giáo dục trẻ em hư ở thị trấn Khe Sanh

Thứ Tư, 17/10/2007, 10:26
Những nỗ lực của các tổ chức, đoàn hội trên địa bàn thị trấn Khe Sanh đã đem lại niềm tin cho hơn 20 trẻ em từng hư hỏng và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật.

Khe Sanh là trung tâm huyện lỵ của Hướng Hoá, với nhiều thế mạnh phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, trong đó diện tích cây cà phê đứng đầu của cả tỉnh. Nơi đây còn có nhiều công trình trọng điểm của địa bàn, nên Khe Sanh là nơi thu hút một lượng lớn lao động ở các vùng miền khác đến làm ăn sinh sống đã góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, đời sống của nhân dân cũng chịu nhiều ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường với những tệ nạn xã hội như trộm cắp, sử dụng ma tuý, cờ bạc, mại dâm...

Đáng buồn, trong số đó, tình trạng trẻ em vị thành niên vi phạm pháp luật có nguy cơ ngày càng tăng. Cụ thể năm 2006, trong số 129 đối tượng vi phạm ANTT thì đã có 50 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên, học sinh (chiếm trên 40%).

Từ thực tế của địa bàn, và trước những nguy cơ tiêu cực đang trực tiếp ảnh hưởng đến một bộ phận thanh thiếu niên, chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm phòng, chống, đẩy lùi một cách hiệu quả các tệ nạn xã hội, đem lại kết quả thiết thực trong giáo dục trẻ em hư tại địa bàn.

Cùng với lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc, trở thành một lực lượng tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội tại địa phương như: Hội phụ nữ, Hội CCB, Đoàn thanh niên... Từ các tổ chức, đoàn thể này, đã  xây dựng nhiều mô hình giáo dục trẻ em rất hiệu quả như "Quản lý giáo dục cho con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"; "Gia đình hội viên chấp hành luật giao thông đường bộ"...

Trong đó, Hội phụ nữ thị trấn là một điển hình, với hơn 1.000 hội viên đã ký cam kết thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục con em mình. Hội đã nhận giúp đỡ, giáo dục 3 trẻ vị thành niên hư. Với kinh nghiệm thực tế, hàng tuần, chị em hội viên thường xuyên phối hợp với Công an, gia đình, nhà trường động viên, nhắc nhở, chỉ bảo điều hay lẽ phải cho các em, giúp các em nhận ra lỗi lầm của mình, vì vậy, cả 3 em đã trở thành người tiến bộ.

Ngoài ra,  các tổ chức đoàn hội trên địa bàn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi họp để đưa ra kiểm điểm trước nhân dân những đối tượng vi phạm pháp luật. Từ các buổi họp này, các đối tượng đã sớm nhận ra lỗi lầm của mình bởi chính những ý kiến đóng góp thẳng thắn chân tình từ bà con lối xóm.

Không dừng lại đó, để phòng ngừa tình trạng trẻ em hư, ngoài việc tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình hay, hiệu quả về phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên đến các tổ, khóm, lực lượng chức năng đã phát động nhân dân nêu cao tinh thần đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết quả, năm 2006, lực lượng Công an đã giải quyết, làm rõ nhiều vụ việc liên quan, trả lại tài sản cho người bị hại kịp thời.

Những nỗ lực của các tổ chức, đoàn hội trên địa bàn thị trấn Khe Sanh đã đem lại niềm tin cho hơn 20 trẻ em từng hư hỏng và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, trước cơn lốc của mặt trái thị trường, tự thân mỗi thiếu niên phải biết điều chỉnh bản thân tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội

Hồng Nhung
.
.
.