Thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, Chủ tịch nước Trần Đức Lương:

"Công an với nhân dân như cá với nước"

Thứ Hai, 31/01/2005, 06:27
Từ ngày 27 đến ngày 30/1, đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đã đến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên. Cùng tham gia đoàn công tác của Chủ tịch nước có các đồng chí Nguyễn Văn Chiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dành nhiều thời gian đến thăm, tặng quà, chúc Tết và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk; Đắk Nông; Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tại Đắk Lắk, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động miền Trung và Tây Nguyên; Đại đội Cảnh sát cơ động, thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đắk Nông; thầy và trò Trường Văn hóa III - Bộ Công an.

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước khen ngợi lực lượng Công an các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk và Đắk Nông nói riêng đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng khác, đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

Những thành tích của lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua thật đáng trân trọng và cần phát huy hơn nữa. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng có lúc có nơi còn chưa nắm chắc và xử lý tốt tình hình. Đây là những bài học mà lực lượng Công an và các cấp chính quyền các tỉnh Tây Nguyên cần rút kinh nghiệm.

Cho tới hôm nay, các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách để chống phá sự nghiệp cách mạng, phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân ta. Chính vì vậy, lực lượng Công an nhân dân phải luôn chủ động, bám dân, bám sát địa bàn cơ sở để cùng nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của chúng.

Muốn vậy, ngoài việc huấn luyện nghiệp vụ tốt, lực lượng Công an còn phải biết tiếng dân tộc thiểu số tại chỗ, hiểu phong tục tập quán của bà con, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng Bảo vệ ANTQ; gắn công tác vận động với việc giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Chủ tịch Trần Đức Lương nhận xét: Đồng bào ta rất tốt, trải qua các thời kỳ cách mạng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ để làm cách mạng, đánh giặc cứu nước. Trong giai đoạn hiện nay, có một số ít bà con vì mắc mưu bọn xấu lừa phỉnh nên đã có hành động không tốt. Trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể là phải giúp dân hiểu rõ bản chất xấu xa, thâm độc của kẻ thù, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của chúng.

Sự nghiệp cách mạng của đất nước ta là sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua các thời kì lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Chính vì sự nghiệp chính nghĩa mà sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ chống giặc cứu nước đều được phát huy cao độ. Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay và muôn đời sau, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc luôn là bài học quý báu cho chúng ta noi theo. Đối với lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch nước nhắc lại: "Các đồng chí phải bám dân. Công an với nhân dân như cá với nước".

Cũng trong dịp này, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị thuộc lực lượng Quân đội nhân dân ở Đắk Lắk, Đắk Nông và dự lễ truy điệu 76 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia được đưa hài cốt về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk chiều 28/1. Chủ tịch nước cũng đến thăm, chúc Tết và tặng cho bà con các buôn Yông Hắt, bon Bu Dăk, Bu Bơ (thuộc Đắk Lắk và Đắk Nông), mỗi buôn, bon 100 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục An ninh cũng đến thăm, tặng quà và chúc Tết các đơn vị Công an thuộc hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông..

Ngọc Như
.
.
.