Công an TP Vinh, Nghệ An: Khẩn trương điều tra vụ bé gái 10 tuổi bị đánh đập tàn ác
Năm 2006, bố mẹ cháu Linh ly hôn. Năm 2007, mẹ Linh đi xuất khẩu lao động, gửi cháu cho cậu mợ là anh Nguyễn Quang Bình và chị Nguyễn Thị Hồng Ngân nuôi giúp. Khoảng 23h ngày 16/10, hàng xóm nghe tiếng động mạnh trong nhà chị Ngân và tiếng khóc của cháu Linh. Nhiều người vội chạy sang để can thiệp nhưng nhà chị Ngân đóng cửa chặt nên không ai vào được.
Sáng 17/10, một người hàng xóm gặng hỏi cháu Linh về chuyện tối hôm trước. Thấy cháu òa khóc, người này kiểm tra thân thể cháu, phát hiện nhiều vết bầm tím trên mông và đùi cháu Linh. Đến chiều 7/10, rất nhiều người dân khối 10 đã đến nhà văn hóa của khối yêu cầu chính quyền xử lý người mợ nhẫn tâm Nguyễn Thị Hồng Ngân.
Sau khi được người dân thông tin sự việc, Công an TP Vinh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an phường Bến Thủy và chính quyền địa phương tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Theo Thượng tá Trần Sỹ Phàng, đây là lần thứ hai người dân phát hiện cháu Linh bị người thân đánh đập tàn ác như vậy.
Cả 2 lần bị đánh đều xuất phát từ nguyên nhân người thân nghi ngờ cháu Linh không trung thực trong chuyện tiền nong. Để làm rõ hành vi ngược đãi, đánh đập trẻ em, trước mắt, cơ quan điều tra Công an TP Vinh đã chỉ đạo Công an phường Bến Thủy đưa chị Nguyễn Thị Hồng Ngân ra kiểm điểm trước nhân dân trong khối vào tối 18/10. "Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật. Nếu có dấu hiệu hình sự, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án" - Thượng tá Trần Sỹ Phàng cho biết
