Còn đó nỗi lo sạt lở núi Nhạn

Thứ Bảy, 13/11/2010, 19:17
Hai vụ sạt lở núi Nhạn liên tiếp xảy ra ở 3 nơi khác nhau sau hai đợt mưa lũ trong 10 ngày đầu tháng 11 này đã khiến cho cư dân đang sinh sống dưới chân ngọn núi này thật sự lo ngại.

Càng lo ngại hơn khi ở đó có Tháp Nhạn được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia từ năm 1988 và Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh ở chiến trường Phú Yên trong hai cuộc kháng chiến, đồng thời là nơi tham quan của du khách và ngày rằm tháng Giêng mỗi năm nơi đây hội tụ Đêm thơ Nguyên tiêu suốt 30 năm qua.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 11/11, ông Võ Xuân Lộc - Chủ tịch UBND phường 1, TP Tuy Hòa cho biết, núi Nhạn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi có mưa lũ. Riêng 2 vụ sạt lở trong 10 ngày qua đã gây thiệt hại 10 căn nhà và làm ảnh hưởng đến 20 căn nhà khác.

Theo quan sát của phóng viên, ngoài 100 căn nhà tồn tại dưới chân núi Nhạn còn có 2 ngôi chùa, trong đó chùa Kim Cang vừa mới trùng tu rất khang trang. Cũng theo ông Lộc, 3 năm qua đã có hàng chục căn nhà phải di dời ra khỏi tầm nguy hiểm dưới chân núi Nhạn và được cấp đất tái định cư ở khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9.

Việc di dời những căn nhà có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở núi Nhạn đã và đang được triển khai thực hiện, nhưng giải pháp bảo vệ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia núi Nhạn, Đài tưởng niệm nói riêng và quần thể thắng cảnh núi Nhạn vẫn là một vấn đề cần được tính toán khẩn trương bằng một giải pháp mang tính bền vững - bởi lẽ núi Nhạn là một trong những biểu tượng của Tuy Hòa - Phú Yên

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.