Cô dâu Việt cùng chồng quyên sinh ở Hàn Quốc
Chiều 21/1, đại diện chính quyền xã Thới Tân cùng các ban, ngành, đoàn thể, Hội Phụ nữ đã đến thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Diễm Trinh (23 tuổi, cô dâu Việt vừa treo cổ tự vẫn ở Hàn Quốc) tại ấp Đông Bình B. Đoàn đã thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống và trao tiền hỗ trợ cho gia đình cô dâu gặp nạn tại Hàn Quốc.
Bà Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, mợ dâu của chị Trinh) cho biết, vào khoảng 17h ngày 16/1, có người cháu ở Hàn Quốc gọi điện thoại báo cho bà biết chị Trinh vì buồn chuyện gia đình chồng đã treo cổ tự tử chết trong căn phòng trọ ở TP Busan (Hàn Quốc). "Khi hay tin, tôi rụng rời tay chân lật đật chạy sang nhà nói lại cho chị Hải (Phạm Thị Tuyết Hải, 44 tuổi - mẹ của Trinh) hay. Nghe tin con gái tự tử, cả nhà ai cũng bất ngờ. Vì mấy bữa nay, ngày nào nó cũng gọi điện thoại về nhà hỏi thăm sức khỏe mẹ và đứa con trai 4 tuổi", bà Thu nghẹn ngào kể lại.
![]() |
| Vợ chồng chị Nguyễn Thị Diễm Trinh trong ngày cưới 4 năm trước. (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp). |
Ông Phan Tấn Thành (cha dượng của Trinh) cho biết, mấy ngày trước khi xảy ra sự việc, ngày nào Trinh cũng gọi điện thoại về nhà cho bà Hải và nói chuyện với con trai. "Có bữa khi bả (bà Hải - PV) nghe điện thoại xong, thì than thở con Trinh nó nói là đừng ép nó sống với gia đình chồng nữa. Nó sẽ ra ngoài thuê phòng trọ sống riêng. Vì mẹ chồng khó tính quá. Bữa xảy ra sự việc là nó có gọi về nhà 2 lần. Lúc đang nói chuyện với bả, thì nó đòi gặp con trai. Nói gì đó qua điện thoại, tôi nghe cũng không rõ. Ai ngờ sự việc lại thành ra thế này", ông Thành nói.
Theo lời gia đình kể lại, trước khi xảy ra sự việc, do không chịu nổi áp lực từ gia đình chồng, cách đây một tháng chị Trinh đã thuê phòng trọ ở ngoài cùng với mấy người bạn bên Hàn Quốc để đi làm công nhân. Bà Thu cho hay: "Hôm xảy ra sự việc, thì sáng đó người bạn cùng phòng thấy Trinh không đi làm nên có hỏi vì sao? Lúc đó, Trinh trả lời nói hôm nay mệt nên muốn nghỉ ở nhà. Đến chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc thương tâm này".
Sự việc đến quá bất ngờ, nên gia đình bà Hải cũng không có tiền sang Hàn Quốc xem sự tình thế nào. Lúc đó, mấy anh em nhà mới gom góp, chạy đi vay mượn thêm để có tiền đưa cho bà Hải lên TP Hồ Chí Minh làm các thủ tục cần thiết để sang Hàn Quốc xem mặt con gái lần cuối và tìm hiểu sự việc. "Sang đến Hàn Quốc, chị Hải có gọi điện thoại về nói cho gia đình biết khi con Trinh tự tử, thì một tiếng đồng hồ sau chồng nó cũng uống thuốc tự tử theo vợ", bà Thu nghẹn ngào nói.
![]() |
| Đại diện chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Diễm Trinh. |
Ông Thành cũng cho biết thêm, Trinh lấy chồng Hàn Quốc vào năm 2009 qua "chào đoàn" ở TP Hồ Chí Minh. Người chồng hơn Trinh 20 tuổi, làm nghề xây dựng, sống tại đảo Jeju. Thời gian đầu khi sang Hàn Quốc, Trinh cùng chồng ở riêng. Sau khi có con (tên thường gọi là Bin, hiện 4 tuổi), vợ chồng mới dọn về sống chung với mẹ chồng. Con trai Trinh bị bệnh về não nên đến 3 tuổi mà vẫn không đi đứng, nói năng gì được. Vì vậy, mẹ chồng bắt Trinh phải sinh thêm đứa con nữa nhưng Trinh chưa chịu vì kinh tế gia đình còn khó khăn. Không chịu được áp lực từ mẹ chồng, Trinh đã dọn ra ở riêng và xin đi làm công nhân.
"Cách đây gần một tháng, chồng Trinh có đem con trai về Việt Nam gửi cho vợ chồng tui nuôi giúp. Nhưng nó chỉ đến sân bay, bảo vợ tôi phải lên đón cháu về. Về đến nhà, nghe bả kể lại, lúc đó nhìn thằng rể hốc hác, đầu tóc bù xù. Nó bảo 3 tháng sau sẽ sang rước cháu và vợ tôi sang Hàn Quốc ở cùng. Ai ngờ vợ chồng nó giờ chết hết, đứa cháu ngoại thành trẻ mồ côi", ông Thành nghẹn lời.
Hiện bé Bin (con trai chị Trinh), sau khi được về ở nhà ngoại, được ông bà chăm sóc chu đáo. Tuy vẫn chưa nói được câu nào nhưng bé đã có thể chập chững bước đi, Bin hòa nhập với gia đình rất tốt và hiện đang được gửi sang nhà chị gái của Trinh nhờ chăm sóc trong thời gian bà Hải sang Hàn Quốc. Dự kiến, hôm nay (ngày 22/1) sẽ diễn ra lễ an táng của chị Trinh tại Hàn Quốc. "Hiện sự việc thế nào thì vẫn đang được phía cảnh sát Hàn Quốc điều tra làm rõ", bà Thu nghẹn lời.
|
Bà Đỗ Thị Diễm Kiều - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thới Tân cho biết, từ năm 2000 đến nay, xã có 795 trường hợp phụ nữ lấy chồng nước ngoài. Trong đó, riêng năm 2012 có 58 trường hợp. Phần lớn số phụ nữ lấy chồng nước ngoài chủ yếu là Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. |


