Chuyển hồ sơ sai phạm tại BVPS Tiền Giang sang CQĐT
Ngày 8/6, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Nhãn đã công bố kết luận thanh tra tại Bệnh viện Phụ sản (BVPS) Tiền Giang, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang CQĐT để xem xét khởi tố vụ án vì có hành vi cố ý làm trái.
Theo bản kết luận thanh tra: Từ tháng 8/2003 đến tháng 1/2007, đoàn thanh tra đã phát hiện BVPS đã thu viện phí sai quy định lên đến 7,5 tỷ đồng. Thủ thuật của bệnh viện đối với bệnh nhân bằng cách thu tiền của bệnh nhân hai lần gồm: giá dịch vụ được UBND tỉnh duyệt cộng thêm với giá không dịch vụ để ra giá thực tế theo yêu cầu của bệnh nhân.
Riêng dịch vụ nạo thai không có trong quy định số 176 của UBND tỉnh, bệnh viện đã thu giá nạo thai cộng thêm tiền dịch vụ yêu cầu nữ hộ sinh đỡ đẻ để thành giá tiền nạo thai dịch vụ.
Thủ đoạn lạm thu viện phí tại BVPS được thể hiện qua việc chủ động viết, phô-tô phiếu thanh toán tổng hợp viện phí có ghi sẵn số lượng và đơn giá thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh. Do vậy, khi ra viện, bệnh nhân dù có hay không có sử dụng các khoản thuốc, vật tư y tế... cũng phải thanh toán theo phiếu đã ghi sẵn.
Từ nguồn thu viện phí sai quy định này, BVPS đã nộp cho Sở Y tế Tiền Giang 231,8 triệu đồng. Về khoản tiền này, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu Sở Y tế phải nộp vào tài khoản Thanh tra Nhà nước tỉnh Tiền Giang chờ xử lý.
Ngoài ra, Giám đốc Trương Thị Phương cũng phải nộp vào tài khoản này 207 triệu đồng vì đã chi sai nguyên tắc tài chính.
Liên quan đến việc thu viện phí, Ban lãnh đạo bệnh viện còn thiếu kiểm tra để cho Kế toán tổng hợp Trần Thị Đoan Phương chiếm đoạt 254 triệu đồng bằng cách cắt xén tiền đóng viện phí của bệnh nhân. Trường hợp này cơ quan điều tra Tiền Giang đã quyết định bắt tạm giam Kế toán Trần Thị Đoan Phương để điều tra làm rõ.
Ngoài ra, tháng 6/2006, bác sĩ Trương Thị Phương, Giám đốc BVPS, ký một hợp đồng trị giá 1,4 tỷ đồng với Công ty Công nghệ và Phát triển (TP Hồ Chí Minh) để mua máy siêu âm 4D. Trong hợp đồng ghi rõ máy Voluson 730 Pro V do Mỹ sản xuất và kèm theo phụ kiện chính hãng.
Nhưng qua trưng cầu giám định của cơ quan chức năng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng III TP Hồ Chí Minh xác nhận đây là hàng không chính hãng. Điều này cho thấy một lần nữa BVPS Tiền Giang đã không minh bạch, công khai trong việc mua sắm trang thiết bị đúng với giá trị thực tế. Hiện máy siêu âm 4D không còn sử dụng được nữa.
Kết luận thanh tra còn cho thấy, BVPS Tiền Giang quá thờ ơ với sinh mạng của sản phụ và trẻ sơ sinh. Cụ thể, từ năm 2005 đến năm 2006, BVPS Tiền Giang có 6 trường hợp tử vong mẹ, 131 trường hợp tử vong bé và 73 trường hợp bé được chuyển sang Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, sau đó tử vong hoặc xin về.
Kiểm tra 6 bệnh án tử vong mẹ và các bệnh án của sản phụ có con chuyển sang Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh rồi tử vong cho thấy BVPS Tiền Giang có một số sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý người bệnh.
Đó là: Bác sĩ không theo dõi sát diễn biến bệnh, có trường hợp chẩn đoán hồ sơ chưa chính xác, chỉ định điều trị chưa kịp thời dẫn đến tử vong. Đáng chú ý là số trường hợp này có nhiều hồ sơ bị sửa, nhất là các trường hợp bệnh nặng, hoặc tử vong. Đối với nữ hộ sinh thì thường không theo dõi sát diễn biến bệnh, ghi khống, ghi trước hồ sơ bệnh án trong phần theo dõi bệnh, sửa hồ sơ bệnh án...
Đặc biệt có hiện tượng nữ hộ sinh trực ca này ghi trước phần theo dõi bệnh cho nữ hộ sinh trực ca sau, chủ quan không theo dõi bệnh, đến khi bệnh diễn biến nặng mới phát hiện nên xử lý không kịp thời dẫn đến tử vong.
Mặt khác, bệnh viện thực hiện chưa đầy đủ việc hội chẩn trước khi tiến hành phẫu thuật, kiểm thảo tử vong chưa nghiêm. Tất cả những sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn cho thấy BVPS Tiền Giang đã vi phạm quy chế: "Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh nhân và kê đơn điều trị; quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện; quy chế hội chẩn và quy chế giải quyết người bệnh tử vong của Bộ Y tế".
Kết luận thanh tra đã chỉ ra Giám đốc BVPS Tiền Giang Trương Thị Phương buông lỏng công tác quản lý, thiếu kiểm tra, phát hiện sai phạm; ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước chưa tốt. Vi phạm quy chế bệnh viện, quy chế y đức do Bộ Y tế ban hành.
Đoàn thanh tra kiến nghị Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang tiến hành các bước thủ tục cần thiết để trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trên 20 cán bộ, y bác sĩ, trong đó có hình thức xử lý kỷ luật đối với Ban Giám đốc Sở Y tế về trách nhiệm quản lý và Ban Giám đốc BVPS Tiền Giang về những sai phạm đã nêu trên
