Chuyện buồn ở bể bơi Quảng Trị
Nói đến công trình bể bơi tổng hợp tỉnh Quảng Trị là nhớ tới câu chuyện cảm động của 6 năm về trước. Các vận động viên (VĐV) khuyết tật mặc dù tập luyện trong điều kiện hết sức khó khăn, đã giành nhiều huy chương vàng, bạc trong các kỳ SEA Games trong và ngoài nước, góp phần làm rạng rỡ nền thể thao Việt Nam.
Cảm động và ghi nhận những nỗ lực phi thường ấy, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải (lúc bấy giờ) đã tặng cho Quảng Trị công trình trên với tổng kinh phí đầu tư gần 29 tỷ đồng. Thế nhưng mới sau một năm đi vào hoạt động, công trình đã nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.
Công trình bể bơi tổng hợp tỉnh Quảng Trị được xây dựng vào năm 2005, do Ban QLDA đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Xây dựng số 6 và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh thi công. Tháng 7/2008, công trình được nghiệm thu bàn giao cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh đưa vào sử dụng; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TTDT tỉnh trực tiếp quản lý. Nhìn công trình hoành tráng ai nấy đều rất vui mừng, song chỉ một năm sau đó, niềm vui mừng ấy đã trở nên hụt hẫng…
![]() |
|
Hệ thống lan can bể bơi tổng hợp tỉnh Quảng Trị được làm bằng ống sắt đã bị gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng. |
Hệ thống lan can quanh bể bơi được làm bằng ống cơ khí đã phơi bày gỉ sét. Bể bơi trẻ em bên cạnh thì đáy bể đã bị bong tróc nhiều nơi.
Tháng 11/2009, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh có bản báo cáo cụ thể về những hạng mục không đúng với thiết kế và chất lượng không đảm bảo đã được phát hiện trong quá trình sử dụng và quản lý như sau: Toàn bộ hệ thống thiết bị vệ sinh là vòi sen, vò, chậu, bệ xí, các thiết bị kèm theo hồ sơ thiết kế là hàng liên doanh nhưng thực tế lắp đặt lại là hàng nội địa hiệu Viantas do Công ty Kinh doanh và Chế biến vật liệu xây dựng Thái Bình sản xuất. Không đúng với hồ sơ thiết kế còn có ổ cắm điện, công tắc điện, ổ khóa, thùng đựng dụng cụ phòng cháy chữa cháy... Những hạng mục phụ trợ này cũng đã nhanh chóng hư hỏng nghiêm trọng. Ngoài ra, sàn bể bơi thì thấm nước, thành bể bơi bị rò nước, hệ thống tường xung quanh bể bị sụt lún, rạn nứt toang hoác...
Một cán bộ ở BQL bể bơi cho hay: "Từ khi có bể bơi, các VĐV có điều kiện luyện tập, đồng thời mùa hè nắng nóng còn được sử dụng cho người dân, trẻ em đến tham gia. Đây cũng là nơi tổ chức thành công một số giải đấu của địa phương và toàn quốc. Tuy nhiên, bể bơi tổng hợp có rất nhiều hạn chế. Chẳng hạn, bể bơi 50m chưa đúng với tiêu chuẩn bể bơi thi đấu, vì độ sâu quy định mỗi đầu 1,8m và từ 2,25m trở lên nhưng độ sâu của bể này chỉ 1,2m và 2,05m…
Ngoài ra, đơn vị thiết kế đã không nắm bắt được khí hậu, thời tiết ở Quảng Trị nên không có hàng rào che chắn bụi cho bể bơi, đặc biệt là mùa gió Lào chỉ cần một đợt gió quét qua là bể bơi mờ, bẩn đi vì bụi. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, hầu như ngày nào trung tâm cũng phải cho người hút bụi dưới lòng đáy bể, tốn công mà vẫn không sạch được. Riêng đối với hạng mục sân vườn được xây dựng với kinh phí vài trăm triệu đồng đã bị từ chối nhận bàn giao vì lý do công năng sử dụng kém.”…
Trước tình trạng trên, cuối tháng 11/2009, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị đã có công văn gửi Sở Văn hoá, Thông tin và Du lịch tỉnh và Ban QLDA đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh, kiến nghị sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Tuy nhiên, sau lần sửa chữa trên, theo Trung tâm vẫn còn 9 hạng mục hư hỏng, xuống cấp, thiết bị lắp đặt không đúng chủng loại theo thiết kế dự toán đã không được chủ đầu tư thay thế, sửa chữa. Đặc biệt, đơn vị sử dụng vừa phát hiện thêm những bức tường đỡ của gầm khán đài đã bị nứt một đường dài…

