Chữa bệnh cho “cụ” rùa cả ở dưới nước và trên cạn

Thứ Bảy, 26/02/2011, 10:54
Sau buổi họp sáng 25/2, Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ “cụ” rùa Hồ Gươm đã thống nhất phương án cứu chữa “cụ” tại chỗ bằng cả hai cách dưới nước và trên cạn. Việc sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất để kịp thời chữa trị các vết thương trên thân thể “cụ” rùa.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, TP  đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đưa ra giải pháp hữu hiệu xử lý theo hướng chăm sóc rùa hồ Hoàn Kiếm, đồng thời kết hợp với cải tạo môi trường hồ.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng cho biết, phương án an toàn nhất là đưa cụ rùa lên ngay chân Tháp Rùa để tìm hiểu vết thương, khám chữa bệnh. Theo ông Rao, mọi phương án di chuyển ra khỏi khu vực hồ như dùng trực thăng, cần cẩu, thuyền… đều không đảm bảo an toàn.

Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ rùa Hồ Gươm đã thống nhất sẽ chữa bệnh cho cụ rùa ở cả trên cạn và dưới nước. Các thành viên trong Ban chỉ đạo khẩn cấp cứu cụ rùa Hồ Gươm đã nhất trí, trước tiên sẽ cứu chữa sức khỏe cho cụ rùa, sau đó mới tiến hành cải tạo môi trường Hồ Gươm.

“Cụ” rùa với nhiều vết thương trên mình.

PGS. TS Hà Đình Đức cho biết, một Hội đồng gồm các bác sỹ thú y, các chuyên gia thủy sản, các nhà sinh học… để chữa trị vết thương cụ rùa cũng sẽ được thành lập. Các chuyên gia đánh bắt thủy sản sẽ phối hợp với ông Đức để tiến hành cứu chữa cho cụ rùa. "Tôi thấy nếu các phương án dùng trực thăng đưa cụ rùa ra khỏi Hồ Gươm, hay đưa cụ về tận bể bơi Mỹ Đình đều không khả thi. Việc quan trọng nhất là cấp tốc cứu chữa, nếu không sẽ không giữ được tính mạng của cụ rùa", ông Đức cho biết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo ngay lập tức dọn dẹp bãi bê tông quanh chân Tháp Rùa, đổ cát để tạo bờ thoải cho cụ rùa dễ dàng leo lên phơi nắng. Để bắt được cụ rùa, nhiều phương án sẽ được thực hiện tùy theo tình hình cụ thể.

Trước tiên, sẽ theo dõi từ ngày 25/2, quan sát, nếu cụ rùa nổi lên sẽ bắt hoặc dùng lưới ngầm để bẫy ở những khu vực mà cụ thường xuyên nổi lên như khu vực nhà hàng Thủy Tạ, khu vực Hàng Khay… Sau khi bắt được cụ rùa sẽ đưa lên chân Tháp Rùa để tiến hành khám, chữa trị.

Còn phần chữa ở dưới nước, Ban chỉ đạo khẩn cấp cứu rùa Hồ Gươm đã có phương án lắp đặt một bể bơi thông minh. Nước trong bể sẽ lấy từ nước Hồ Gươm, nhưng khử hết các chất độc, tạo điều kiện để việc chữa trị nhanh chóng. Dự kiến, bể bơi sẽ được lắp đặt và hoàn thiện trong vài ngày tới. Tuy nhiên, làm thế nào để đưa được cụ rùa vào bể bơi vẫn chưa được thống nhất

Ngọc Yến
.
.
.