Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên nhân dân vùng ngập nước Hà Nội

Thứ Sáu, 07/11/2008, 09:33
Chiều 6/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội đến kiểm tra tình hoạt động của trạm bơm Yên Sở, thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên trạm bơm và nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thay mặt cán bộ, công nhân viên trạm bơm Yên Sở, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã báo cáo với Chủ tịch nước tóm lược tình hình những ngày Thủ đô phải hứng chịu trận mưa lớn lịch sử và hoạt động của trạm bơm tích cực tiêu thoát nước cho TP. Do cường độ trận mưa lớn, mưa trên diện rộng khiến tất cả các nguồn tiêu nước đều dâng cao nhanh chóng từ 1,5 - 2m.

Nguồn tiêu duy nhất của TP (khu vực Hà Nội cũ) là sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, do thực hiện tốt các phương án phòng chống lụt bão với phương châm bốn tại chỗ, trạm bơm Yên Sở đã được bảo vệ, duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả với vai trò là cứu cánh duy nhất trong việc thoát nước úng ngập cho TP.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm, tặng quà động viên người dân ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cũng báo cáo với Chủ tịch nước thời điểm nguy hiểm nhất đối với trạm bơm Yên Sở vào ngày 1/11, khi mực nước tại kênh dẫn dâng lên 5,7m, vượt thiết kế mực nước hồ Yên Sở 1,2m, vượt cốt nền tại trạm bơm và tủ điện 0,3m, với lượng nước trút xuống TP trong hai ngày khoảng 45 triệu m3.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, với quyết tâm bằng mọi giá bảo vệ trạm bơm, ngay trong ngày 1/11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, 600 cán bộ chiến sỹ, cùng gần 500 công nhân của Tổng Công ty UDIC, cán bộ công nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội đã đắp trên 22.000 bao tải cát thành bờ vây đảm bảo an toàn cho trạm bơm.

Với những nỗ lực đó, đến nay, mực nước đã rút xuống còn 4,7m, xấp xỉ mức cốt thiết kế. Trạm bơm Yên Sở vẫn hoạt động ổn định, an toàn, liên tục, mỗi ngày bơm ra sông Hồng khoảng 4 triệu m3 nước.

Từ chỗ có 83 điểm ngập úng trên toàn TP, đến ngày 6/11 chỉ còn các điểm ngập là khu vực quận Hoàng Mai, phường Tân Mai, khu Trương Định (quận Hai Bà Trưng), khu vực TP Hà Đông, xã Mỹ Đình (Từ Liêm).

Bên cạnh đó, sau khi trời hết mưa, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục vận động cán bộ, nhân viên của công ty tập trung thông cống, giúp đỡ nhân dân vệ sinh môi trường để đề phòng cho trận mưa có thể xảy ra vào chiều tối ngày 7/11.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo UBND TP báo cáo tình hình, Chủ tịch nước đã trò chuyện, khen ngợi, động viên tinh thần bám trụ bảo vệ trạm bơm của cán bộ, công nhân viên trạm bơm Yên Sở.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, TP Hà Nội cần rút kinh nghiệm sau trận mưa vừa qua, xem xét lại quy hoạch thoát lũ, thoát úng của mình. Chủ tịch nước chỉ đạo, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cần tính toán, đầu tư điều chỉnh công suất của trạm bơm Yên Sở, bên cạnh đó cần bố trí thêm một số điểm tiêu nước cho Hà Nội.

Sau khi làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên của trạm bơm Yên Sở, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến phường Định Công thăm hỏi cuộc sống của người dân đang chịu cảnh ngập úng, đồng thời động viên nhân dân cố gắng vượt qua khó khăn, đùm bọc, cùng nhau vượt khó.

Sau khi tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch nước Nguyễn  Minh Triết bày tỏ: Tôi hy vọng trong hoàn cảnh này người dân cùng đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trên tinh thần “lá lành đùm lá rách". Chủ tịch nước căn dặn lãnh đạo UBND TP Hà Nội sớm ổn định tình hình, ổn định cuộc sống của nhân dân, phải chú ý những điểm ngập, đề phòng có trận mưa tiếp theo. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải sớm đưa cuộc sống của nhân dân TP đi vào ổn định, cố gắng ngăn cản không để xảy ra dịch bệnh. Chủ tịch nước cũng yêu cầu lãnh đạo UBND TP Hà Nội khen thưởng kịp thời, đúng mức các cán bộ, công nhân viên có thành tích trong việc giúp đỡ nhân dân phòng tránh và khắc phục hậu quả trận mưa ngập vừa qua.

Ngày 6/11, thực hiện quyết định của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy Quân sự Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự và trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Lê Đức Anh. Cùng dự buổi lễ có Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đồng thời là sự ghi nhận những thành tích và cống hiến của Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đại tướng và gia đình, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi người đảng viên, là dịp để các thế hệ, nhất là thế hệ đảng viên trẻ học tập và noi theo.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh đã có mặt trên nhiều chiến trường khó khăn, ác liệt; chỉ huy, trực tiếp chiến đấu trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia.

Đại tướng là một trong những vị tướng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đại tướng Lê Đức Anh có nhiều năm đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước trong giai đoạn đầu đất nước tiến hành công cuộc đổi mới.

Đại tướng đã cùng với tập thể lãnh đạo của Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách quan trọng góp phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân bước đầu được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững và củng cố, quan hệ quốc tế mở rộng, thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao

Ngọc Yến – TTX
.
.
.