Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang: Huyện Châu Thành đã làm sai
Báo CAND có bài phản ánh về việc chính quyền huyện Châu Thành (Hậu Giang) lấy đất của dân hiến, phân lô nền bán cho 83 cán bộ với giá rẻ: 13.108.854 đồng/nền khiến người dân bất bình. Diễn biến liên quan đến vụ việc này mấy ngày qua đã có thêm nhiều tình tiết mới.
Tỉnh cho một đằng, huyện làm một nẻo
Ông Hoàng Tư - Bí thư Huyện ủy Châu Thành cho biết: "Chuyện này huyện làm là có chủ trương cho phép của tỉnh(?)". Và tại buổi làm việc chính thức với phóng viên Báo CAND, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành cũng cho chúng tôi một bản quyết định thể hiện "có chủ trương của tỉnh". Tuy nhiên, thật hết sức bất ngờ khi tiến hành đối chiếu thực tế, chúng tôi phát hiện một điều khó hiểu. Cụ thể, khu vực mà "gạo nấu thành cơm" - đất công được san lấp mặt bằng, phân nền chia cho 83 cán bộ thuộc khu vực của hai ấp Thuận Hưng và Tân Hưng (thuộc thị trấn Ngã Sáu). Còn trong Công văn số 1773/UB do ông Sầm Trung Việt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ngày 24/8/2004 là chủ trương cho huyện lấp kênh thủy lợi lại là khu vực thuộc ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu.
Theo người dân cho biết, trước khi huyện Châu Thành được chia tách (thành huyện Châu Thành và Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ cũ) vào năm 2001 và thị trấn Ngã Sáu được thành lập, cả 3 ấp Thuận Hưng, Tân Hưng và khu vực ấp Thị Trấn thuộc ấp Phước Thuận, xã Đông Phước. Trong khi thời điểm Công văn số 1773 của UBND tỉnh ký ngày 24/8/2004. Tại khu vực ấp Thị Trấn cũng từng có một con kênh thủy lợi chạy ngang. Tuy nhiên, đoạn này nằm trong khu vực mà chính quyền địa phương cho mở rộng Trung tâm Thương mại thị trấn Ngã Sáu, hiện nó đã là đường, là nơi nhóm chợ. Theo chúng tôi, địa phương cần nghiêm túc kiểm tra lại chi tiết này để xác định "có hay không có chuyện tỉnh nói một đằng, huyện làm một nẻo".
Cũng cần nói thêm về chủ trương của tỉnh thể hiện trong Công văn 1773 của UBND tỉnh Hậu Giang, đó là "thống nhất lấp kênh thủy lợi để tạo mặt bằng thổ cư xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức của huyện". Có ý kiến cho rằng, nếu hiểu theo nghĩa: Ấy là xây nhà công vụ cũng chẳng sai, bởi sau khi bộ máy hành chính được dời từ Cái Răng (nay thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ), có nhiều cán bộ phải đi đi về về đoạn đường khá xa, ảnh hưởng đến giờ giấc, sức khỏe, hiệu quả công việc. Nhưng nếu ấy là nhà công vụ, để cho cán bộ có nhà xa, trưa nghỉ lại hoặc vài ba ngày mới về nhà một lần thì lại là chuyện khác và có lẽ người dân cũng chẳng bức xúc. Đằng này, sau hè nhà "quan" lại là cửa nhà dân!
"Châu Thành đã làm sai rồi!"
Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 30/11, ông Nguyễn Phong Quang - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, ông đã có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu huyện Châu Thành ngừng ngay mọi chuyện xây cất nhà cửa tại khu vực mà báo nêu để lập đoàn kiểm tra. Nếu vụ việc đúng như báo phản ánh thì sẽ kiên quyết xử lý nghiêm!
Ông Huỳnh Phong Tranh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết: "Đất đúng là của bà con hiến trước đây và hiện tại là do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, từ trình tự, thủ tục đầu tư cho đến chọn đối tượng giao đất, cách giao đất… Châu Thành đã làm sai rồi!".
Nói thêm về trách nhiệm của tỉnh, ngay sau khi có dư luận báo chí lên tiếng, ông Tranh cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư và Tài chính… đến ngay Châu Thành kiểm tra vụ việc sớm có kết luận chính thức. Khi chúng tôi nhắc lại nguyên nhân khiến nhiều người dân bức xúc là do chủ trương thiếu nhất quán của chính quyền địa phương khi sử dụng khu đất trên, ông Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định: "Người dân bức xúc là đúng. Dù rằng đất ấy là do Nhà nước quản lý, nhưng làm gì thì cũng tuân thủ theo quy định".
Về phía chính quyền thị trấn Ngã Sáu - nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi được biết, vào chiều 28/11, ông Nguyễn Hoàng Thoại - Chủ tịch UBND thị trấn vừa chủ trì một cuộc họp với thành phần tham dự gồm một số hộ dân và nhiều vị cán bộ được cấp đất. Tại cuộc họp này, có ý kiến "bảo vệ" cho chủ trương của huyện rằng, đất này là của ông Yên và bà Năm Ú hiến để làm kênh thủy lợi. Do đó, các hộ dân khác (11 hộ - PV) không có quyền khiếu kiện, thưa gửi lung tung.
Ông Nguyễn Văn Tới - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Phước thì tuyên bố "xanh rờn": "Kênh thủy lợi do Nhà nước quản lý nên Nhà nước có quyền sử dụng!". Trước khi kết thúc cuộc họp, đồng ký tên vào biên bản, ông Võ Trọng Hữu - Chủ tịch UBND huyện hứa (thực chất là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh - PV) rằng: "Hiện UBND huyện đã đình mọi việc xây dựng trên phần kênh thủy lợi. Chờ xin chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh có ý kiến sẽ họp dân công bố!".
Theo nguồn tin mới nhất của chúng tôi được biết, chiều 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng thống nhất với đề xuất của Chủ tịch UBND huyện, cho tổ chức cuộc họp giữa huyện Châu Thành với các Sở có liên quan, người dân và một số cơ quan báo chí quan tâm đến vụ việc vào ngày 2/12. Chúng tôi sẽ thông tin đến độc giả những diễn tiến mới nhất của vụ việc này
