Chủ quan với bão Durian: Lãnh đạo địa phương bị kỷ luật
Trước diễn biến bất thường của bão Durian bão số 9, ngay trong ngày 3/12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các Bộ, ngành liên quan.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo, các tỉnh Nam Trung Bộ, nơi dự báo bão số 9 sẽ đổ bộ nhất thiết phải chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác phòng, chống bão, thực hiện các biện pháp khẩn cấp như: nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; chủ động các biện pháp triển khai di dời dân trước giờ bão đến; bảo đảm các phương tiện, nhân lực phòng chống bão, gia cố đê, kè...
Phó Thủ tướng nói rõ, nếu địa phương nào thiếu tập trung, chỉ đạo, để bão gây thiệt hại lớn về người và của thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc trước Chính phủ. Phó Thủ tướng chỉ đạo, các địa phương dự báo bão sẽ đổ bộ phải nhanh chóng rà soát, tiến hành di dời dân ở vùng nguy hiểm trước chiều 4/12.
Hồi 20h ngày 2/12, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão, tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã gửi điện đến lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, cũng như các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Cà Mau, yêu cầu chủ động đối phó với cơn bão số 9.
Chiều 3/12, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão, tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu nạn (PCLB, TNTT & TKCN) Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp đột xuất để thảo luận, triển khai các biện pháp phòng, chống cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào các tỉnh phía Nam. Đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an, các đơn vị chức năng đã tới dự.
Với tinh thần chủ động, khẩn trương, sau khi trao đổi, thống nhất các biện pháp phòng, chống bão lụt, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm chỉ đạo: Để chủ động triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống cơn bão số 9, Ban chỉ đạo PCLB, TNTT & TKCN Bộ Công an yêu cầu các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc Công điện 1977/CĐ-TTg ngày 2/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Điện số 272/HT ngày 2/12/2006 của Ban chỉ đạo PCLB, TNTT & TKCN Bộ Công an.
Trong đó, kiên quyết sơ tán nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm, vùng ven biển, cửa sông, gần đập, nhà tạm, ở những điểm dễ sạt lở, dễ có lũ quét (sơ tán đến các nhà liền kề kiên cố hơn, đến các công trình công cộng đảm bảo an toàn). Đối với các tỉnh ven biển từ Nam Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu, việc sơ tán phải xong trước 12h trưa ngày 4/12/2006.
Chú trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn có bão, cụ thể là: Tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại những nơi cần thiết; không để kẻ gian lợi dụng thiên tai để trộm cắp, phá hoại tài sản của Nhà nước, nhân dân, giúp nhân dân yên tâm đi sơ tán theo yêu cầu.
Các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ thực hiện công tác phòng, chống bão lụt theo chức năng đã quy định; chú ý làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, lực lượng phòng, chống bão lụt cho các địa phương khi cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại mà bão lụt có thể gây ra.
Ban chỉ đạo PCLB, TNTT & TKCN Bộ Công an đã phân công Thiếu tướng Phạm Nam Tào, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban chỉ đạo tiền phương để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão tại vùng có bão lụt.
|
Phú Yên: Với phương châm chủ động phòng chống bão lụt (PCBL) bằng phương án 4 tại chỗ, tỉnh Phú Yên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó. Tính đến chiều 3/12, trên 1.500 tàu thuyền hoạt động tại vùng biển Phú Yên đã vào neo đậu tại đầm Cù Mông, vịnh Hòa, vịnh Vũng Rô và Bến cá Đông Tác, 109 tàu thuyền gồm 661 ngư dân đang đánh bắt hải sản ở các vùng biển Hải Phòng, Cà Mau, Kiên Giang… đã di chuyển trú ẩn, 52 tàu thuyền khác gồm 482 ngư dân đang hoạt động cách xa vùng dự báo nguy hiểm, nhưng vẫn chủ động di chuyển tránh bão. Từ 7h sáng ngày 3/12, tất cả các phương tiện đò ngang, đò dọc hoạt động trên các tuyến sông, biển đều được lệnh tạm đình chỉ hoạt động. Tại huyện Sông Cầu, 700 chiếc bè nuôi tôm hùm đã được di dời vào vũng Chào, vịnh Xuân Đài, 9.000 lồng tôm khác ở các xã Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Cảnh đã được thả sát đáy, giăng neo an toàn. Theo Thượng tá Nguyễn Bá Nhiên - Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban chỉ huy PCBL Công an tỉnh Phú Yên, đến chiều 3/12, các phòng ban cùng Công an 9 huyện, thành phố cũng đã triển khai rà soát, kiểm tra bảo quản hồ sơ tài liệu, vũ khí, phương tiện thiết bị kỹ thuật. Ngoài việc tổ chức trực chiến 100% quân số, Công an tỉnh Phú Yên đã thành lập Đội xung kích gồm 60 thanh niên có sức khoẻ tốt, bơi lội giỏi, kết hợp 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động sẵn sàng lên đường giúp dân đối phó bão lụt, triều cường khi có yêu cầu cấp thiết. |
|
Khánh Hòa: Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an đều triển khai mệnh lệnh trực chiến 100% quân số tại đơn vị để sẵn sàng xuất quân ứng cứu giúp dân khi có tình huống xảy ra, 11 Đồn Biên phòng trên tuyến biển Khánh Hòa cùng với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chức trực canh 24/24 giờ để kiểm tra, giám sát, không cho tàu thuyền ra khơi. Chỉ huy trưởng BĐBP Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Thế Truyền cho biết, đã chuẩn bị 5 ca nô, 11 tàu thuyền và 4 con tàu cao tốc để xuất quân khi phát hiện sự cố cần phải ứng cứu. Đến trưa 3/12, Công an các huyện, thị xã trong tỉnh Khánh Hòa cũng đã chủ động kiểm tra các phương tiện ca nô, áo phao, phao cứu sinh, đồng thời giằng neo cơ sở vật chất, rà soát bảo quản hồ sơ tài liệu không để xảy ra hư hỏng do mưa bão. |
